Theo People, ngày 23/7, tòa án phúc thẩm bang California rút phán quyết của ông Ouderkirk và áp dụng lại việc phân chia quyền nuôi con giữa cặp sao như thỏa thuận năm 2018. Theo đó, Angelina Jolie tiếp tục giữ quyền nuôi lũ trẻ. Brad Pitt chỉ được thăm nom một số ngày nhất định trong tháng.

                                                                                               Angelina Jolie (trái) và Brad Pitt thời còn bên nhau. Ảnh: ET.

Trong phiên xử, Angelina Jolie thành công khi xin loại thẩm phán Ouderkirk - người quyết định cho Brad Pitt thêm quyền nuôi con hồi tháng 5 - khỏi vụ tranh chấp. Tòa án phúc thẩm California kết luận: "Mối quan hệ giữa ông ấy và đội ngũ của Brad Pitt có thể khiến ta nghi ngờ về tính khách quan. Việc loại bỏ tư cách thẩm phán của Ouderkirk là cần thiết".

Phía Brad Pitt cho rằng quyết định mới của tòa khiến vụ tranh chấp càng kéo dài và ảnh hưởng xấu tới lũ trẻ. Ted Boutrous - luật sư của Brad Pitt - nói với People phán quyết của Ouderkirk dựa trên nhiều bằng chứng và được tư vấn của các chuyên gia. Tuy nhiên, phía Pitt đồng ý với quyết định áp dụng lại thỏa thuận về thời gian nuôi con vào năm 2018.

Brad Pitt và Angelina Jolie quen khi đóng chung phim Mr. & Mrs. Smith (2005). Pitt sau đó ly dị vợ Jennifer Aniston để hẹn hò Jolie. Hai người kết hôn năm 2014, có sáu con chung. Năm 2016, Angelina Jolie đâm đơn ly dị, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Cặp sao có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con đẻ.

Theo vnexpress