Người kế vị ngai vàng của Hoàng gia Hà Lan, Công chúa Amalia đã được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau khi các quan chức nhận được cảnh báo rằng cô có thể là mục tiêu của một âm mưu bắt cóc, theo National News.

Đầu tháng 9, Công chúa Amalia vừa chuyển đến khu ký túc xá sinh viên thuộc Đại học Amsterdam, nơi cô mới nhập học vào năm nay, bắt đầu học các lĩnh vực Chính trị, Tâm lý học, Luật và Kinh tế.

leftcenterrightdel
 Công chúa Amalia (trái) vẫy tay chào công chúng trong một sự kiện của Hoàng gia Hà Lan. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, sau 3 tuần chuyển tới sống cùng các sinh viên khác, cuộc sống đại học của cô đã bị gián đoạn do lo ngại về sự an toàn.

Cơ quan an ninh ở nước này cho biết công chúa nhiều khả năng đang trong tầm ngắm bắt cóc của một nhóm mafia nguy hiểm có tên Mocro Mafia. Nhóm này được cho là một nhánh thuộc một tổ chức tội phạm nguy hiểm ở Maroc, hiện hoạt động ở cả Hà Lan và liên quan đến việc buôn bán chất cấm, theo UK News.

Ridouan Taghi, người cầm đầu nhóm mafia, đã bị bắt vào năm 2019, nhưng nhiều tin đồn xuất hiện rằng kẻ này vẫn đang điều hành đàn em ở ngoài trong lúc thụ án tù.

Tin đồn về vụ tấn công hoặc bắt cóc xuất hiện sau khi nhà chức trách phát hiện Taghi liên lạc với một trong các thân tín, kẻ từng mắc tội giết một nhà làm phim người Hà Lan vào năm 2004.

Các nhà chức trách cho rằng cả hai đã gửi nhiều thư từ cho nhau dưới dạng mã hóa ký hiệu. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chứng minh vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch chi tiết.

leftcenterrightdel
Amalia hiện chuyển sang học tập từ xa, sau khi trở về cung điện của gia đình. Ảnh: SCMP 

Hiện, Amalia đã rời khỏi ký túc xá và trở về cung điện hoàng gia Huis Ten Bosch để đảm bảo an toàn cho cô. Các nhà chức trách đang tăng cường giám sát để đảm bảo công chúa không gặp bất cứ nguy hiểm nào, theo De Telegraaf.

Trong lúc đó, cha mẹ của cô đang trên đường đến London (Anh) để tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II.

Công chúa Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (18 tuổi) là con gái đầu lòng của Quốc vương Willem-Alexander, người cai trị hiện tại của Hà Lan. Cô hiện đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng.

Cha của cô, Vua Willem-Alexander, từng là một phi công lái máy bay thương mại trước khi lên ngôi vào năm 2013, còn mẹ cô - Hoàng hậu Máxima - vốn là người Argentina.

Theo BBC, Công chúa Amalia thuở nhỏ sống trong khu biệt thự Eikenhorst ở Wassenaar, một vùng ngoại ô giàu có của thành phố The Hague. Thời đi học, cô tự đạp xe đến trường như nhiều đứa trẻ khác ở Hà Lan.

leftcenterrightdel
Gia đình 5 người của Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander. Ảnh: National News 

Trong sinh nhật năm ngoái, Amalia chia sẻ với truyền thông về kế hoạch tham gia các CLB ở đại học, cũng như dự định chuyển đến ở với các sinh viên trong trường thay vì tiếp tục sống trong các dinh thự của hoàng gia.

Chi phí học tập của công chúa rơi vào khoảng 4.200 USD/năm. Amalia tiết lộ cô trải qua quá trình kiểm tra và nộp đơn giống như tất cả sinh viên khác đăng ký vào Đại học Amsterdam.

Theo kế hoạch, cô sẽ có chuyến công du hoàng gia đầu tiên vào tháng 2 năm sau cùng với cha mẹ mình, đến thăm các quốc gia tạo nên vùng Caribbe thuộc Hà Lan: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius và Saba.

Năm ngoái, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng từng phải áp dụng biện pháp tăng cường an ninh vì lo ngại âm mưu tấn công, bắt cóc nhắm vào mình.

Theo Zingnews