Công tố Iran tiết lộ nguyên nhân máy bay Ukraine bị bắn rơi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi máy bay của Ukraine ở ngoại ô Tehran, Iran, ngày 8-1-2020 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Tasnim ngày 29-6 dẫn lời công tố viên quân sự Gholam Abbas Torki của tỉnh Tehran khẳng định không có dấu hiệu cho thấy vụ bắn rơi máy bay là do tấn công mạng nhằm vào tên lửa hay hệ thống phòng không Iran.

Theo ông Torki, 3 người đã bị bắt giữ liên quan tới vụ tai nạn này.

Chiếc máy bay chở khách của Hãng Hàng không quốc tế Ukraine (UIA) bị tên lửa của Iran bắn nhầm hồi tháng 1-2020, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Tehran thừa nhận binh sĩ phòng không của nước này nhầm chiếc máy bay của Ukraine là một tên lửa hành trình nên đã sử dụng tên lửa tầm ngắn để bắn hạ.

Cùng ngày, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mohsen Baharvand cho biết hộp đen chiếc máy bay sẽ được giải mã tại Pháp từ ngày 20-7.

"Các chuyên gia của Iran sẽ dẫn đầu cuộc điều tra và việc giải mã sẽ thực hiện dưới sự giám sát và hướng dẫn của đội ngũ Iran. Các nước có liên quan đến vụ tai nạn đáng tiếc này có thể cử phái đoàn đến Pháp với tư cách quan sát viên", ông Baharvand nói.

Chiếc máy bay của UIA bị bắn rơi ở Tehran khi đang trên hành trình từ thủ đô của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine sáng 8-1.

Chiếc máy bay gặp nạn chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, nhằm đáp trả việc Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Theo tuoitre