Trong 2 ngày (9, 10.3), Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2026 chính thức diễn ra. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa I, nhiệm kỳ 2024-2026 gồm 27 người. Trong đó, anh Lê Huỳnh Đức, Phó bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Phó bí thư Chi bộ MIIT, nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga, du học sinh Bộ Công an giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa I, nhiệm kỳ 2024-2026.

leftcenterrightdel
 Đại biểu khách mời chụp hình với Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa I, nhiệm kỳ 2024-2026

Đại hội đã tôn vinh ông Đặng Minh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga và anh Đỗ Xuân Hoàng, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, làm Chủ tịch danh dự của Hội. Đây là những đại diện tiêu biểu của các thế hệ sinh viên Việt Nam tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, có đóng góp to lớn vào sự phát triển của phong trào sinh viên, cũng như sự ra đời thành công của Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga ngày hôm nay.

160 đại biểu chính thức tham dự đại hội đại diện cho gần 9.000 sinh viên đến từ hơn 90 cơ sở giáo dục đại học tại 26 thành phố của Liên bang Nga.
leftcenterrightdel
 Trong 2 ngày (9, 10.3), Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2026 đã diễn ra thành công, tốt đẹp
leftcenterrightdel
 Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi (thứ 3 từ trái sang) trao bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ I đánh dấu sự ra đời chính thức của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thứ 14 ở nước ngoài; là diễn đàn để sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ và khát vọng cống hiến sức trẻ, trí tuệ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Sinh viên Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Danh sách Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa I, nhiệm kỳ 2024 – 2026
leftcenterrightdel
 Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga suy tôn Đại sứ Đặng Minh Khôi (ngoài cùng bên phải) và Anh Đỗ Xuân Hoàng (đứng giữa) là Chủ tịch danh dự của Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Đây là một dấu mốc quan trọng của phong trào sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khi chính thức thành lập một tổ chức đại diện và đoàn kết sinh viên Việt Nam theo sát khẩu hiệu hành động của Đại hội XI của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam: "Sinh viên Việt Nam: Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước". Đại hội càng có ý nghĩa to lớn khi năm 2024 đánh dấu 70 năm Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước CHXNCN Việt Nam chính thức gửi sinh viên sang đào tạo tại Liên Xô, từ đó đến nay đã có hơn 100.000 lượt cán bộ, học viên, chuyên gia, người lao động Việt Nam tiếp thu nền giáo dục, đào tạo tại Nga. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga ra đời sẽ hỗ trợ đắc lực, góp phần phát triển sinh viên Việt Nam toàn diện theo tinh thần "Sinh viên 5 tốt".

Trong giai đoạn 2022 - 2024, sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức gần 400 hoạt động lớn nhỏ. Tiêu biểu như sự kiện khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.Saint Petersburg năm 2023; tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ tại Liên bang Nga - Sắt son với Đảng"; Hội trại thanh niên Việt Nam toàn Nga được tổ chức tại thủ đô Mát-xcơ-va từ ngày 2 – 3.9.2023 với sự tham gia của hơn 300 trại viên đến từ 12 thành phố, 48 trường đại học trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga,... Hay trong các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức các chuỗi tọa đàm "Hành trang khoa học cùng du học sinh tại Liên bang Nga", tọa đàm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Theo Thanh niên