Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục - Ảnh 1.

Số ca sinh ở Nhật Bản giảm kỷ lục trong năm 2022

REUTERS

Trong khi nhiều quốc gia phát triển đối mặt sinh suất thấp, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Nhật Bản, khi số liệu mới cho thấy dân số nước này giảm năm thứ 14 liên tiếp.

Nhật Bản có dân số già thứ hai thế giới, chỉ sau Công quốc Monaco, và vào tháng 1, Thủ tướng Fumio Kishida cảnh báo Nhật Bản đang "trên bờ vực liệu chúng ta có thể tiếp tục vận hành như là một xã hội hay không".

AFP hôm 26.7 dẫn số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Nhật Bản cho thấy dân số trên toàn quốc giảm 800.523 (tương đương 0,65%) xuống còn 122.423.038 so với năm trước đó.

Và lần đầu tiên, dân số giảm trên toàn bộ 47 tỉnh, và đánh dấu đợt sụt giảm cao nhất kể từ năm 1968, thời điểm chính phủ bắt đầu khảo sát dân số.

Ngược lại, số người nước ngoài ở Nhật Bản tăng lên mức kỷ lục là 289.498 người (tương đương 10,7%) lên 2.993.839 người. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2013, khi Nhật Bản thống kê riêng số lượng người nước ngoài.

Nhật Bản áp dụng các điều luật di trú khá ngặt nghèo, nhưng chính phủ đang dần nới lỏng những quy định đó để ứng phó vấn nạn thiếu lao động.

Cũng trong năm 2022, Nhật Bản ghi nhận không đến 800.000 ca sinh, con số thấp nhất kể từ khi chính quyền Tokyo tổ chức thống kê dân số.

Theo Thanh niên