Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở đền Jokhang.


Đền Jokhang, nằm ở thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, bốc cháy vào 18h40 chiều, sau đó đã được dập tắt, tờ Tibetan Daily cho hay. 

Video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, một mái nhà trong tổ hợp đền Jokhang đã bị thiệt hại do ngọn lửa lớn có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm mét.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được công bố. 

Không có báo cáo nào thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại vật chất do hỏa hoạn cũng không được tiết lộ. 

Đền Jokhang được UNESCO công nhận là Di sản thế giới

Đền Jokhang là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 2000. Đây là di tích có nhiều tác phẩm điêu khắc và các bức họa tôn giáo trong một khu phức hợp rộng khoảng 24.300m2.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong khi người Tây Tạng đang đón Tết Losar.

Theo Lao động