Với tinh thần tương thân-tương ái và nhân dịp Tết Chol Chhnam Thmey của Campuchia đang đến gần (13-16/4), sáng 11/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia (TLSQ) đã tổ chức trao tặng quà hỗ trợ 57 hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Preah Sihanouk đang phải chịu ảnh hưởng từ những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà hỗ trợ bà con Việt kiều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

57 suất quà trao tặng bà con lần này gồm 1 tấn gạo do cán bộ, nhân viên TLSQ quyên góp 1 ngày sinh hoạt phí cùng với sự tham gia đóng góp thêm của Công ty Metfone chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk (thuộc Tập đoàn Viettel).

Ngoài ra, khi biết TLSQ tổ chức chương trình này, bà Kim Chang và ông Dương Quang Trung (thường gọi là ông Tư Bèo), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk, đã ủng hộ thêm 57 suất gồm mì gói, dầu ăn và cá hộp để tặng cho bà con.   

Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý trao quà cho bà con. 

 

Thay mặt TLSQ và các nhà tài trợ, ông Vũ Ngọc Lý, Tổng Lãnh sự ta tại Preah Sihanouk đã chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đang gặp phải trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 mặc dù Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã có nhiều biện pháp tích cực. Tổng Lãnh sự đặc biệt cảm thông với những bà con người gốc Việt tại Campuchia có đời sống vốn dĩ đã khó khăn nay càng trở nên khó khăn hơn.

Nhân dịp Tết Chol Chhnam Thmey của Campuchia, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý cho rằng món quà có thể còn chưa nhiều nhưng hy vọng sẽ góp phần đem lại cho bà con một cái Tết thêm niềm vui và ý nghĩa. Tổng Lãnh sự cũng động viên bà con an tâm, không nghe theo sự xúi giục của các lực lượng xấu mà ồ ạt về nước trong thời điểm hiện nay, đồng thời cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế Campuchia.    

Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk phát biểu cảm ơn TLSQ Việt Nam tổ chức hoạt động có ý nghĩa này. 

 

Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk cho biết, vừa qua để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, Chính phủ Campuchia đã cho đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động các casino, nhà hàng, trung tâm dịch vụ giải trí và thương mại… nên nhiều người Campuchia cũng như một bộ phận bà con người gốc Việt tại địa bàn bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và TLSQ ta tại tỉnh Preah Sihanouk cũng như các nhà hảo tâm, ông Năm cho rằng nghĩa cử này thực sự là nguồn động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần, giúp bà con ta an tâm, vượt qua khó khăn, chủ động phòng tránh dịch và sớm tìm ra biện pháp nhằm ổn định cuộc sống và đặc biệt là có một cái Tết Chol Chhnam Thmey đầm ấm trong mấy ngày tới.

Trước đó, TLSQ ta đã chủ động quyên góp và phát tặng 3.000 khẩu trang vải cho các hộ gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực do TLSQ phụ trách gồm các tỉnh: Preah Sihanouk, Kep, Kampot, Koh Kong, Takeo và Kampong Speu.

Theo Bộ Y tế Campuchia, tính đến 9h sáng 11/4, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia là 120 ca, trong số này có 75 ca đã lành bệnh. Riêng tại địa bàn tỉnh Preah Sihanouk, số ca nhiễm Covid-19 là 39 ca, chiếm trên 40% tổng số ca nhiễm trên toàn Campuchia.

Cũng theo Bộ này, có 2 du khách người Việt Nam bị phát hiện dương tính với Covid-19 đang được điều trị tại thủ đô Phnom Penh.

Nhân dịp này, TLSQ mong rằng sẽ có nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm tại Campuchia và từ trong nước để chia sẻ thêm với những khó khăn của bà con gốc Việt tại địa bàn trong thời điểm hiện tại. Đầu mối liên hệ: Đồng chí Hoàng Tuấn Thanh, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự, ĐT: (+855) 88 224 8888.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

 

57 suất quà trao tặng bà con lần này gồm 1 tấn gạo do cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk quyên góp 1 ngày sinh hoạt phí cùng với sự tham gia đóng góp thêm của Công ty Metfone chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk. 

 

Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý cho rằng món quà có thể còn chưa nhiều nhưng hy vọng sẽ góp phần đem lại cho bà con ta tại tỉnh Preah Sihanouk một cái Tết thêm niềm vui và ý nghĩa.  

Theo Thế giới và Việt Nam