Học sinh đang sơ tán khỏi một trường học tại đảo Luzon

Theo viện trên, trận động đất xảy ra vào 13 giờ 28 phút giờ địa phương (12 giờ 28 phút theo giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm ở độ sâu 161km, cách thị trấn Lian của tỉnh Batangas trên đảo Luzon 5km về phía Tây Nam.

Giám đốc Phivolcs Renato Solidum cho biết, do tâm chấn ở sâu, nên trận động đất có thể không gây ra sóng thần, song vẫn có thể có dư chấn sau động đất.

Người dân sinh sống tại thủ đô Manila cũng cảm nhận được rung chấn của trận động đất, khi nhiều tòa nhà bị rung lắc, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán người dân ra khỏi các văn phòng làm việc và trường học. Hiện chưa có thông tin về thương vong do trận động đất này gây ra.

Theo Trung tâm Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất này mạnh 6,2 độ richter, ở độ sâu 168km.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, do đó, nước này thường xuyên hứng chịu các trận động đất.

                                                                                         Theo Thế giới và Việt Nam