Dong Yuzheng, Giám đốc Học viện Phát triển Dân số Quảng Đông, nói với hãng tin tài chính Trung Quốc Yicai rằng tổng dân số của Trung Quốc có thể sẽ giảm trong vài năm tới.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, số trẻ sinh ra ở Trung Quốc giảm đến 580.000 trẻ (xuống còn 14,65 triệu vào năm 2019) và tỷ lệ sinh 10,48 phần nghìn là mức thấp nhất kể từ năm 1949. Con số trẻ sơ sinh năm 2020 vẫn chưa được tiết lộ, mặc dù dữ liệu này thường được công bố vào cuối tháng 2.

Mặc dù Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ vào năm 2016, nhưng các cặp vợ chồng trẻ vẫn không muốn sinh hai con hoặc nhiều hơn do chi phí chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở ngày càng tăng. Những bất ổn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra càng đè nặng lên quyết định có con của các cặp vợ chồng.

Theo số liệu riêng của Bộ Công an, số ca sinh năm ngoái giảm 15% xuống còn 10,035 triệu ca (con số này năm 2019 là 11,79 triệu ca).

"Bộ có thể không tính một số trẻ em ở các vùng nông thôn", Liu Kaiming, một chuyên gia lao động ở thành phố Thâm Quyến, cho biết thêm rằng ông dự kiến vào năm 2020, số sẽ sơ sinh sẽ là từ 10 triệu đến 14 triệu. "Số lượng ca sinh có thể giảm xuống dưới 10 triệu vào năm tới", ông Liu nói thêm.

Trung Quốc cũng chưa công bố kết quả của cuộc điều tra dân số kéo dài một thập kỷ trong khi thông thường kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 4.

Theo phunuonline