Một phần Công viên Glympton. Ảnh: Arabian Business.

Quần thể bất động sản Công viên Glympton tại Cotswolds, phía nam nước Anh, gồm Nhà Glympton có từ thế kỷ 18, cùng 39 ngôi nhà khác, một nhà thờ và 67,5 hecta đất công viên, được cho là đã thuộc về chủ mới từ hồi tháng 2. Một nguồn tin cho biết nó được bán lại với giá hơn 120 triệu bảng (166 triệu USD).

Theo hồ sơ tại Companies House, cơ quan quản lý đăng ký doanh nghiệp của vương quốc Anh, Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa và con trai ông, thái tử Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, hiện là chủ của Glympton Estates, công ty điều hành khu đất, từ ngày 26/2.

Công viên Glympton từng là công viên hươu nổi tiếng trong khu vực, sau đó được cải tạo thành quần thể nhà nông thôn và nghỉ dưỡng cao cấp. Khu đất trước đây thuộc sở hữu của hoàng tử Bandar bin Sultan, thành viên cấp cao của hoàng gia Arab Saudi, người từng cựu đại sứ tại Mỹ, nguyên tổng giám đốc cơ quan tình báo Arab Saudi.

Hoàng tử Bandar, 72 tuổi, dường như thu được lợi nhuận lớn từ thương vụ này. Ông mua khu đất vào thập niên 1990 với giá 8 triệu bảng Anh từ ông trùm bất động sản và truyền hình Australa Alan Bond, người sau đó ngồi tù vì liên quan tới vụ gian lận doanh nghiệp lớn nhất Australia.

Hoàng tử được cho là đã chi thêm 42 triệu bảng cải tạo, bao gồm lắp kính chống đạn trên đường vào khu đất, xây một quán rượu kiểu Anh bên trong dinh thự. Ông thường xuyên tới nghỉ ngơi ở đây bằng máy bay riêng.

Giới siêu giàu toàn cầu đang mua bất động sản ở Anh với số lượng kỷ lục khi tìm kiếm phương án đầu tư thời đại dịch. Savills, công ty có 320 nhân viên chuyên buôn bán bất động sản cao cấp, cho biết năm ngoái đã bán 21 triệu khu đất trị giá hơn 15 triệu bảng Anh từ khi nước này áp lệnh phong tỏa đầu tiên. Năm 2019, họ chỉ bán được một khu bất động sản như vậy.

Một số bất động sản tại Anh thuộc sở hữu của các thành viên hoàng gia Arab Saudi đã được tung ra thị trường trong những năm gần đây. Hoàng tử Abdulaziz bin Fahd được cho là đang đàm phán bán cổ phần Tháp Salesforce, tòa nhà chọc trời ở London, cho một nhà đầu tư Mỹ với giá 270 triệu USD.

Trương Tống Kiều, ông trùm bất động sản Trung Quốc, gần đây đã mua một biệt thự 45 phòng ở quận Knightsbridge, trung tâm London, từ những người thừa kế của cố thái tử Abdulaziz Al Saud với giá hơn 270 triệu USD.

Theo vnexpress