leftcenterrightdel
Thành đoàn TP Hồ Chí Minh nhận quà lưu niệm từ phía Malaysia. 

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: Bà Wong Chia Chiann, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP Hồ Chí Minh; ông Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022. 

Lực lượng sinh viên quốc tế tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022 của TP Hồ Chí Minh bao gồm 72 sinh viên là công dân Malaysia, là thành viên của Tổ chức sinh viên tình nguyện quốc tế Malaysia. Trong khuôn khổ hoạt động, lực lượng này sẽ phối hợp cùng hơn 80 sinh viên tình nguyện Việt Nam thuộc 5 trường đại học trên địa bàn thành phố từ ngày 10-7 đến 5-8. Địa bàn hoạt động chủ yếu gồm: Phường Hiệp Thành (Quận 12), xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ).

leftcenterrightdel
 Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao tặng khăn rằn đến từng sinh viên tình nguyện Malaysia. 

Các tuyến nội dung hoạt động chủ yếu của sinh viên tình nguyện quốc tế gồm: Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các hoạt động phong trào của thanh niên, sinh viên thành phố, tìm hiểu về văn hóa, di tích lịch sử, các công trình trọng điểm, giao lưu với đoàn viên, thanh thiếu nhi địa phương…

Bên cạnh đó, các sinh viên tình nguyện sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, giảng dạy tiếng Anh cho học sinh, tham gia hỗ trợ xây dựng và sửa chữa đường giao thông nông thôn, các công trình phục vụ thanh thiếu nhi.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên tình nguyện Malaysia và Việt Nam. 

Hoạt động tiếp nhận sinh viên tình nguyện quốc tế Malaysia tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022 của TP Hồ Chí Minh góp phần hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (30-3-1973/30-3-2023). Thông qua các hoạt động, giúp sinh viên Malaysia có cơ hội trải nghiệm văn hóa, con người Việt Nam, cùng góp phần xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết, thân ái giữa tuổi trẻ Việt Nam và Malaysia.

Theo qdnd