leftcenterrightdel
 Tàu giải cứu người di cư ở ngoài khơi đảo Crete, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 14/1 cho biết đã giải cứu 117 người xin tị nạn và bắt giữ 3 kẻ tình nghi buôn người.

Phóng viên TTXVN tại Nam Âu dẫn thông báo của cơ quan chức năng này cho biết 84 người đàn ông, 2 phụ nữ và 31 trẻ vị thành niên đang ở trên một chiếc thuyền dài 10 mét, neo đậu tại vịnh phía Nam đảo Crete.

Trong một tuyên bố, chính quyền cho biết những người xin tị nạn cho biết họ đã khởi hành từ Tobruk, Libya ngày 11/1 để đến Italy.

Cùng với Italy, Hy Lạp đã đi đầu trong việc tiếp nhận những người di cư tìm cách vào Liên minh châu Âu bằng cách vượt Địa Trung Hải từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi.

Trong năm 2023, khoảng 45.000 người xin tị nạn đã đến Hy Lạp, hầu hết đều đến các hòn đảo gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Liên Hợp Quốc, đây là mức cao nhất trong 4 năm./.

Theo vietnamplus