leftcenterrightdel
Binh sỹ Liên minh châu Phi gác tại Mogadishu, Somalia, ngày 15/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Ngày 15/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn sứ mệnh của Phái bộ Chuyển tiếp Liên minh châu Phi tại Somalia (ATMIS) cho đến ngày 31/12/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua Nghị quyết 2748 đã cho phép các nước thành viên Liên minh châu Phi (AU) tiếp tục triển khai 12.626 nhân viên, trong đó có 1.040 cảnh sát, tại ATMIS đến cuối năm nay.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2747 vào ngày 12/8 nhằm gia hạn kỹ thuật thẩm quyền của phái bộ thêm 3 ngày.

Nghị quyết 2748 kêu gọi hỗ trợ ATMIS, Văn phòng hỗ trợ Liên hợp quốc tại Somalia (UNSOS) quản lý quỹ ủy thác dành cho lực lượng an ninh Somalia và đề xuất phái bộ kế nhiệm nhằm giúp quốc gia này tăng cường cuộc chiến chống phiến quân Al-Shabaab.

Hội đồng Bảo an đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ hậu cần thông qua UNSOS và quyết định tiếp tục hỗ trợ 20.900 nhân sự từ Quân đội quốc gia Somalia hoặc Lực lượng cảnh sát quốc gia Somalia trong các hoạt động chung, hoặc phối hợp với ATMIS cho đến ngày 31/12/2024.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng Chủ tịch Ủy ban AU tham vấn với Somalia và các bên quốc tế liên quan, báo cáo trước ngày 15/11 về việc thiết kế nhiệm vụ chung cho phái bộ kế nhiệm được đề xuất, nhằm hỗ trợ Chính phủ liên bang Somalia trong quá trình chuyển đổi từ xung đột sang hòa bình.

Dự kiến báo cáo sẽ đề xuất các nhiệm vụ, kế hoạch chuyển đổi UNSOS và ATMIS sang phái bộ kế nhiệm, cũng như 1 chiến lược rời đi toàn diện cho phái bộ kế nhiệm./.

Theo vietnamplus