leftcenterrightdel
Một cậu bé dùng xe lăn để chuyển nước ở Gaza City hôm 3/3. Ảnh: AFP 

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn nội dung báo cáo đánh giá nạn đói ở Gaza ngày một trầm trọng do những rào cản đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo, cũng như sự sụp đổ của hệ thống cung ứng lương thực địa phương sau 8 tháng xung đột. Báo cáo nhận định số người Palestine ở Dải Gaza phải đối mặt với nạn đói “Cấp độ 5” - mức cao nhất trong thang đo Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực tích hợp (IPC) - có thể lên đến hơn 1 triệu, chiếm gần một nửa dân số Gaza, từ giữa tháng 7.

Trên thực địa, Israel thời gian gần đây đã mở lại một số cửa khẩu đường bộ ở phía Bắc Gaza. Tuy nhiên mỗi ngày chỉ có vài chục xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo được vào vùng lãnh thổ của Palestine, trong khi số người cần hỗ trợ lên đến hàng trăm nghìn. Ở phía Nam, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào thành phố Rafah đã gây ra tình trạng đứt gãy nghiêm trọng đối với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo thông qua cửa khẩu cùng tên.

Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải Hanan Balkhy cho biết nhiều người dân Gaza hiện phải uống nước thải và dùng thức ăn chăn nuôi để duy trì sự sống.

"Bên trong Gaza, có những người hiện phải ăn thức ăn chăn nuôi, ăn cỏ, uống nước thải", bà Balkhy ngày 4/6 nói trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva. "Trẻ em hầu như không có gì để ăn trong khi những chiếc xe tải đang đỗ bên ngoài Rafah".

Cơ quan nhân đạo OCHA của LHQ cho biết những hạn chế về khả năng tiếp cận "tiếp tục làm suy yếu việc cung cấp viện trợ nhân đạo một cách an toàn trên khắp Gaza" và các điều kiện "ngày càng xấu đi".

Một lượng viện trợ nhỏ giọt chủ yếu được chuyển đến khu vực qua cửa khẩu Kerem Shalom của Israel. Tình trạng mất an ninh liên quan đến giao tranh cũng như những con đường đổ nát cũng cản trở việc phân phối viện trợ.

Theo thoidai