leftcenterrightdel
 Trình diễn đèn lồng tại TP Wernigerode (Đức). (Ảnh: FB Anh Livi Jacob)

Diễn ra từ ngày 24 đến 27/8, Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 3 tại được tổ chức tại thành phố Wernigerode (CHLB Đức) đúng vào kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa TP Hội An (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) và TP Wernigerode (bang Sachsen-Anhalt, CHLB Đức).

Diễn ra sau những năm ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch Covid-19, Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 3 tại Wernigrode có nhiều hoạt động đa dạng, mang đậm nét văn hóa của di sản văn hóa Hội An. Phố cổ Wernigerode được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn lồng thủ công được mang đến từ Hội An. Tại Quảng trường Trung tâm và Công viên nhân dân thành phố Wernigerode còn diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày và trình nghề sản xuất đèn lồng; sản phẩm OCOP, củi lũ, đồ thủ công mỹ nghệ; trình diễn, giao lưu nghệ thuật truyền thống dân tộc, hát bài chòi, sinh hoạt cộng đồng như múa Trống cơm, nhảy sạp…
 
Dịp này, TP Hội An cũng tổ chức lễ khánh thành Khu vườn Hội An, giới thiệu các mô hình sắp đặt, trang trí về Hội An bằng chất liệu gỗ, củi lũ và đặt bảng tên Cầu Hội An tại Công viên nhân dân Wernigerode; giới thiệu, quảng bá, cung cấp thông tin về du lịch, dịch vụ, điểm đến tại Hội An…

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, các hoạt động tại lễ hội không chỉ là thế mạnh mà còn là lĩnh vực được Hội An lựa chọn khi ứng cử vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Thông qua sự kiện lần này, Hội An mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh ở thị trường quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ và tiếp tục khẳng định các giá trị sáng tạo cũng như tính giao lưu, tiếp biến văn hóa của vùng đất phố Hội.

leftcenterrightdel
“Khu vườn Hội An” tại Công viên nhân dân Wernigerode trưng bày các tác phẩm nghệ thuật chế tác từ củi lũ. Ảnh: TP Hội An cung cấp 

 
“Lễ hội đèn lồng Hội An tại Wernigerode và các hoạt động kỷ niệm do hai bên tổ chức sẽ tiếp tục bồi dưỡng quan hệ hữu hảo, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai thành phố. Quảng bá, lan tỏa hơn nữa hình ảnh văn hóa, du lịch, con người Hội An đến bạn bè quốc tế”, ông Sơn nói.

Ngay sau lễ hội đèn lồng ở Wernigerode (Đức), từ ngày 29-30/8, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (số 19 đường Albert, Paris) đã diễn ra chương trình “Những ngày văn hóa Hội An tại Paris” nhằm quảng bá văn hóa và du lịch Hội An, Việt Nam đến nhân dân Pháp, cộng đồng Việt Nam tại Pháp và du khách. 

leftcenterrightdel
 Chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của Hội An tại Paris (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp)

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và người dân Pháp với các hoạt động giới thiệu thông tin du lịch, trưng bày đèn lồng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ củi lũ; những thông tin về lịch sử, văn hóa, điểm đến, những chương trình khám phá, giải trí, giới thiệu các làng nghề truyền thống của Hội An, hình ảnh vùng đất và con người Hội An. Cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của Hội An, Quảng Nam như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, trình diễn trang phục Hội An xưa, trò chơi dân gian bài chòi, sinh hoạt cộng đồng…

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, Hội An đã thiết lập quan hệ rất chặt chẽ với các cơ quan và tổ chức của Pháp. Hiện tại, Hội An đang phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xây dựng khu phố Pháp trên cơ sở phố Phan Bội Châu. Cơ quan viện trợ phát triển Pháp (AFD) đã tài trợ cho một dự án với tổng kinh phí đầu tư gần 1.000 tỷ đồng bảo vệ khu phố cổ.

Theo thoidai