leftcenterrightdel
Diễn đàn Giáo dục Thế giới (EWF)i được tổ chức ở thành phố London (Anh Quốc) vào ngày 9/5 (Ảnh: ĐSQ Anh Quốc tại Việt Nam). 

Phát biểu trong Diễn đàn Giáo dục Thế giới (EWF) vừa được tổ chức tại thành phố London (Anh Quốc), ông Andrew Mitchell, Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, đã công bố khoản tài trợ mới trị giá 30 triệu bảng để tăng cường cơ hội giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái tại khu vực Đông Nam Á.

Chương trình 5 năm này là chương trình đầu tiên trong một loạt các chương trình mới giữa ASEAN và Vương quốc Anh được thiết kế nhằm thực hiện các cam kết của Vương quốc Anh với tư cách là một đối tác đối thoại của của ASEAN.

Được biết, đây là khoản tài trợ nằm trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động giữa Vương quốc Anh và ASEAN thông qua các biện pháp hiệu quả về chi phí như học bổng dựa trên thành tích, câu lạc bộ nữ sinh và các lớp học bù, và việc cải thiện chất lượng giáo án tại các cơ sở giáo dục tiểu học.

Khoản tài trợ sẽ chú trọng cải thiện chất lượng giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái bằng cách ưu tiên dạy các kỹ năng đọc và toán cơ bản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức của các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao như công nghệ và sản xuất.

Theo Quốc vụ khanh Andrew Mitchell, chương trình cũng sẽ thúc đẩy sự hòa nhập của các cộng đồng thiểu số và vùng sâu vùng xa, người nghèo tại các thành phố và trẻ em khuyết tật bằng cách thực hiện các đánh giá về tình trạng khuyết tật để xác định các nhu cầu bổ sung cũng như hướng dẫn kiểm tra thị lực.

Thông qua chương trình này, Vương quốc Anh muốn tái khẳng định nỗ lực nâng cao hiệu quả giáo dục và tuân theo Chương trình Tăng cường Tiếp cận và Học tập trong Giáo dục được công bố gần đây để giúp có thêm 6 triệu bé gái trên khắp thế giới được đến trường.

“Tăng cường bình đẳng giới mang lại tự do, thúc đẩy thịnh vượng và củng cố an ninh toàn cầu. Các quốc gia cần hợp tác, giải quyết những khủng hoảng học tập và cải thiện giáo dục cũng như cơ hội việc làm trong tương lai của phụ nữ và trẻ em gái", Quốc vụ khanh Andrew Mitchell cho biết.

Giải quyết những rào cản với giáo dục cho 1,2 triệu trẻ em gái

Có đến 140 triệu trẻ em tại khu vực Đông Nam Á đã phải bỏ học khi trường học đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Ngoài ra, giáo dục cho trẻ em trong khu còn tồn tại nhiều vấn đề như chất lượng thấp, chỉ số nghèo về học tập cao, khả năng tiếp cận giáo dục ở khu vực nông thôn bị hạn chế. Giáo dục không đáp ứng được mục tiêu trang bị kỹ năng làm việc cho học sinh, và trẻ em gái phải bỏ học vì kết hôn sớm.

Theo uớc tính được Quốc vụ khanh Andrew Mitchell đưa ra, khoản tài trợ mới trị giá 30 triệu bảng sẽ giải quyết những rào cản với giáo dục nói trên cho 1,2 triệu trẻ em gái có nguy cơ phải bỏ học vĩnh viễn.

Theo thoidai