Đài Fox News ngày 18.1 dẫn một nghiên cứu mới công bố phân tích dữ liệu 20 năm và dự báo tình trạng dân số giảm sẽ khiến Mỹ có hàng chục ngàn "thành phố ma" trong vòng 80 năm tới.

leftcenterrightdel
 Đường sá vắng vẻ tại thành phố Portland, bang Oregon

Các chuyên gia tại Đại học Illinois ở Chicago sử dụng các dự đoán về dân số và phát hiện ra rằng đến năm 2100, gần một nửa trong số gần 30.000 thành phố ở Mỹ sẽ bị suy giảm dân số.

Nghiên cứu cho biết sự suy giảm sẽ ảnh hưởng 12% - 23% dân số của các thành phố này, mang đến "những thách thức chưa từng có".

Những thành phố này có thể phải đối mặt với việc mất đi các dịch vụ cơ bản như giao thông công cộng, nước sạch, điện và mạng internet. Ngoài ra, tình trạng giảm dân số còn dẫn đến vấn đề "cơ sở thuế suy giảm", ảnh hưởng các dịch vụ cơ bản.

Nghiên cứu cho thấy các thành phố có thu nhập hộ gia đình trung bình thấp hơn ở vùng Đông Bắc và Trung Tây có nhiều khả năng phải trải qua tình trạng giảm dân số theo thời gian hơn, so với các khu vực phía tây và phía nam.

Các tác giả của nghiên cứu dự đoán Hawaii và Washington DC sẽ không bị sụt giảm dân số. Trong khi đó, xu hướng sụt giảm dân số ở các trung tâm đô thị lớn như Detroit (bang Michigan), Cleveland (Ohio) và St Louis (Missouri) sẽ diễn ra ở mức độ "trung bình cho đến chậm".

Xu hướng này cũng đang diễn ra tại các trung tâm đô thị phía nam như Columbus (Georgia), Birmingham (Alabama) và Memphis (Tennessee).

Các bang xanh (thiên về đảng Dân chủ) như California và New York đã chứng kiến sự di cư đến các bang đỏ (thiên về đảng Cộng hòa) trong thời hậu Covid-19. Hiện tượng này bị tác động bởi chi phí sống và thuế cao.

Theo Thanh niên