Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội và Bà Alouny Kommasith, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Chủ tịch danh dự Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Lào.

Nhận lời mời của Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, Bà Alouny Kommasith, Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch danh dự Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Lào đã dẫn đầu đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Lào sang Viêt Nam tham gia Chương trình giao lưu thường niên Ban nữ công hai Bộ Ngoại giao Việt – Lào từ ngày 21 – 24/3.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga bày tỏ vui mừng được đón Bà Alouny Kommasith và các cán bộ nữ ngoại giao Lào trở lại thăm thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành giao lưu với Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh sau gần 5 năm thiết lập, cơ chế này ngày càng trở nên quan trọng, cùng với các cơ chế khác đang đóng góp thiết thực vào việc thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa phụ nữ hai Bộ Ngoại giao, triển khai thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga bày tỏ vui mừng được đón Bà Alouny Kommasith và các cán bộ nữ ngoại giao Lào trở lại thăm thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành giao lưu với Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chúc mừng nhân dân Lào anh em về những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế đất nước thời gian qua. Đại sứ tin tưởng rằng thông qua cơ chế giao lưu thường niên, cán bộ nữ ngoại giao hai nước có điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm đối ngoại song phương và đa phương, trao đổi về những yêu cầu mới đặt ra đối với cán bộ nữ ngoại giao trong giai đoạn hai nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và trong thời đại số, qua đó giúp cán bộ nữ ngoại giao đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho công tác của ngành đối ngoại.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cũng đề nghị các cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao Lào tăng cường hỗ trợ cộng đồng gần 50.000 chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào để các chị em được tạo thuận lợi hơn nữa trong việc ổn định công việc và cuộc sống, đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của Lào và cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cũng đề nghị các cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao Lào tăng cường hỗ trợ cộng đồng gần 50.000 chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào để các chị em được tạo thuận lợi hơn nữa trong việc ổn định công việc và cuộc sống.

Bà Alouny Kommasith bày tỏ hết sức vui mừng trở lại thăm thành phố Hồ Chí Minh và được chứng kiến sự phát triển năng động vượt bậc của Thành phố. Bà Alouny Kommasith và các cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Lào nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vị thế đối ngoại ngày càng gia tăng của Việt Nam khi liên tiếp chủ trì tổ chức thành công những sự kiện lớn ở tầm liên khu vực và thế giới như Năm APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử vị trí thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy hoạt động của  Cộng đồng ASEAN, nhất là trong các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ cũng như các hoạt động và sáng kiến do Việt Nam chủ trì trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy hoạt động của  Cộng đồng ASEAN.

Hai bên cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong triển khai công tác nữ nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đoàn ta thông tin cho bạn về những đổi mới trong công tác nữ của Bộ Ngoại giao thời gian gần đây, nhất là tăng cường giao lưu, trao đổi giữa cán bộ nữ với các nữ Đại sứ và nữ cán bộ ngoại giao các nước tại Hà Nội, tăng cường đoàn kết ASEAN và tình hữu nghị giữa ASEAN với bạn bè quốc tế, đóng góp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, tăng cường gắn kết các thế hệ cán bộ nữ ngoại giao hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành vào năm 2020.

Các bạn Lào đánh giá cao sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ nữ Ngoại giao Việt Nam, hiện chiếm đến 42,61% lực lượng cán bộ của ngành, tỷ lệ cao nhất trong gần 75 năm qua. Các bạn cũng tâm đắc với những hoạt động ý nghĩa mà Ban nữ công Bộ Ngoại giao và Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội đã tổ chức rất thành công như Tọa đàm với các Đại sứ nữ tại Hà Nội về “Ngoại giao số và những vấn đề đặt ra đối với cán bộ nữ”, “Kỹ năng lãnh đạo trong kỷ nguyên số”, Ngày Gia đình ASEAN, Trại hè “Con yêu ngành ngoại giao”… Các bạn Lào cũng chia sẻ nhiều hoạt động thiết thực của Ban nữ công và nhóm Phụ nữ ASEAN tại Vientiane, được thành lập cách đây gần 2 năm trên cơ sở kinh nghiệm của Việt Nam.

Trong thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Alouny Kommasith và các cán bộ nữ Ngoại giao Lào đã đến chào đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; trao đổi với Hội liên hiệp phụ nữ, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ  hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Viêng-chăn và các địa phương của Lào cũng như thắt chặt tình cảm gần gũi, thân tình giữa cán bộ nữ ngoại giao Lào với cán bộ nữ thành phố.

Bà Alouny Kommasith và các cán bộ nữ Ngoại giao Lào đã đến chào đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; trao đổi với Hội liên hiệp phụ nữ, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư thành uỷ Võ Thị Dung nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi các đoàn, cả trung ương và địa phương, giữa hai nước; riêng trong năm 2018 đã có gần 300 đoàn các cấp; đề cao sự đóng góp của các hoạt động nữ công hai nước đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương; cho biết trong triển khai quan hệ với các địa phương của Lào, Lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh rất chú trọng hợp tác, hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực có liên quan đến phụ nữ như giúp đào tạo nghề, cung cấp học bổng và trang thiết bị, cử các đoàn doanh nghiệp sang trao đổi về các ngành nghề về chế tác và chế tạo thế mạnh của Việt Nam.

Phó Bí thư thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cùng đoàn đại biểu.

Bà Alouny Kommasith  bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ và năng động của Tp. Hồ Chí Minh, cảm ơn sự tiếp đón thân tình của Lãnh đạo thành phố; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo hai nước đối với công tác nữ, để phụ nữ hai nước tiếp tục được đóng góp thiết thực cho việc thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết giữa hai nước nói chung và hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Đoàn đại biểu Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, Bà Alouny Kommasith trân trọng mời Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga và Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Việt Nam sớm sang thăm và giao lưu với Ban Nữ công Bộ Ngoại giao Lào. Đại sứ Nguyệt Nguyệt Nga vui vẻ nhận lời và đề nghị Ban nữ công hai Bộ phối hợp thu xếp.

Theo baoquocte