Owen Carey - Facebook

Owen Carey cuối cùng cũng đợi được đến năm 18 tuổi, và quyết định chọn cửa hàng Byron trên sông Thames gần Vòng đu quay London Eye nổi tiếng tại thủ đô Anh cho bữa tiệc sinh nhật.

Cậu muốn chọn món bánh mì kẹp ức gà nướng, nhưng vì mắc dị ứng nặng với thực phẩm bơ sữa nên Owen đã nói rõ với nhân viên đứng quầy về tình trạng của mình.

Món ăn được dọn lên và Owen nhanh chóng chén sạch. Sau khi rời khỏi cửa hàng chưa đầy một giờ, anh ngã quỵ gần vòng đu quay, theo BBC.

Chàng trai đã chết trong bệnh viện vào năm 2017.

Đến tuần trước, gia đình của cậu mới nhận được câu trả lời chính xác về nguyên nhân tử vong của người thân.

Chuyên gia pháp y Briony Ballard xác nhận Owen đã chết vì dị ứng đồ ăn, dù đã thông báo tình trạng của mình cho nhân viên.

Thông qua trường hợp thương tâm của con em mình, gia đình nạn nhân đề nghị nên thông qua luật mới, yêu cầu các thực phẩm có thể gây dị ứng được ghi rõ trên thực đơn của các cửa hàng, thay vì chỉ trao đổi miệng với nhân viên trong bối cảnh nhà hàng đông đúc và ồn ào.

Theo thanhnien