leftcenterrightdel
Thượng Hải ghi nhận nhiệt độ cao trong ngày thứ 6 liên tiếp kể từ ngày 5/7. (Nguồn: Thatsmags) 

Cơ quan khí tượng thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 10/7 đã phát cảnh báo đỏ về nắng nóng cực đoan khi nhiệt độ ở một số khu vực trong thành phố đã lên tới 40 độ C.

Thượng Hải ghi nhận nhiệt độ cao trong ngày thứ 6 liên tiếp kể từ ngày 5/7. Nhiệt độ tại Trạm khí tượng Thượng Hải đã lên tới 40 độ C vào lúc 14h12 ngày 10/7, ngày đạt đến nhiệt độ 40 độ C sớm nhất kể từ khi Thượng Hải bắt đầu thống kê thông tin khí hậu năm 1873.

Từ năm 1873, thành phố này đã ghi nhận tổng cộng 15 ngày nóng nhất (trên 40 độ C), trong đó năm 2017 ghi nhận ngày có mức nhiệt cao kỷ lục là 40,9 độ C.

Theo dự báo mới nhất, Thượng Hải sẽ tiếp tục đối mặt nền nhiệt cao trong tuần này. Cơ quan khí tượng khuyến nghị mọi người tránh các hoạt động ngoài trời vào buổi trưa.

Khi có biểu hiện hoa mắt, đổ mồ hôi nhiều hoặc đau mỏi chân tay, nên vào nơi thoáng mát và uống nước có pha muối loãng để phòng sốc nhiệt./.

Theo vietnamplus