Một tàu tìm cách vượt eo biển Manche bị lực lượng Bỉ bắt giữ - CHỤP TỪ RTBF

Dựa trên những phát hiện ban đầu, con tàu đã rời Pháp và tìm cách đến Anh, nhưng do con tàu gặp trục trặc nên cuối cùng dạt vào gần bờ biển của Bỉ.

Văn phòng công tố Bruges cho hay phía tuần duyên đã đưa 49 người lên bờ an toàn ở cảng Zeebrugge. “Sức khỏe của họ tốt nhưng có một số người bị mất nước nhẹ”, theo thông báo.

Cảnh sát Bỉ cho hay sẽ mở cuộc điều tra “tổ chức buôn người” đứng sau vụ việc.

Các di dân Việt đang nằm trong số những người sống tại trại tị nạn Grande-Synthe trên bờ bắc nước Pháp. Theo giới chức địa phương, nhiều người được cho đang tìm cách vượt qua eo biển Manche.

Khoảng 100 di dân Việt đã được chuyển từ trại Grande-Synthe đến nơi khác vào ngày 6.5, theo cảnh sát Pháp.

Theo thanhnien