Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Phương- Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh đã trao đổi những vướng mắc, hạn chế của bà con kiều bào trong vấn đề xin cấp giấy xác nhận gốc Việt, việc mua nhà, đất tại Việt Nam; về cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài… Ông mong muốn sẽ cùng phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tham mưu trong vấn đề xây dựng chính sách khắc phục những hạn chế bất cập của những quy định hiện thời tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào. Đồng thời ông cũng mong muốn sự phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục tăng cường, hiệu quả hơn.

Thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Ngô Trịnh Hà – Quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp cảm ơn sự phối hợp rất hiệu quả của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Ông cũng nhất trí với đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới, giữa hai cơ quan cần tăng cường phối hợp công tác, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành cầu nối gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước. Tại buổi làm việc, ông Ngô Trịnh Hà và đại diện một số đơn vị trong Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông báo, trao đổi với đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh một số nội dung chương trình công tác sắp tới của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với mục đích mong muốn để hai bên tiếp tục phối hợp.

                                   Theo Quehuongonline.vn