Thứ tư, ngày 12-03-2025, 02:43 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Sự kiện
Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương ưu tiên dành nguồn lực, có cơ chế chính sách, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.
Trên toàn cầu, bình đẳng giới nói chung và việc trao quyền cho phụ nữ nói riêng được xem là động lực cho phát triển bền vững, là thước đo đánh giá sự phát triển, tiến bộ và văn minh của xã hội.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài.
Ngày 13/2/2025, trong không khí phấn khởi của phụ nữ cùng nhân dân cả nước thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân mới, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Ất Tỵ 2025 tại Di tích quốc gia Đền thờ Nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ (nữ Tiến sĩ đầu tiên của dân tộc Việt Nam) ở Hải Dương.
Dấu ấn trong năm kỷ niệm 20 năm ra đời Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị đọng lại bằng rất nhiều hình ảnh, con số, dẫn chứng và những cảm xúc tiếp tục thể hiện sự khởi sắc về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Ngày 30/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Báo cáo tổng hợp số liệu giai đoạn từ ngày 1/1 đến 5/12/2024, ghi nhận sự gia tăng đáng kinh ngạc số người di cư chết hoặc mất tích, trong đó có tới 1.538 trẻ em và 421 phụ nữ.
Nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam tại Hội thảo 'Phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.
Trong các cuộc gặp gỡ, bà con kiều bào thường nhắc đến vai trò của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) như một cầu nối, một nơi mà mọi tiếng nói đều được tôn trọng và mọi vấn đề đều được quan tâm giải quyết. Theo Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng, đây chính là động lực để Uỷ ban không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn mong đợi của bà con.
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tổ chức Hội thảo “65 năm kết nối kiều bào với đất nước và 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”.
2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024
Thủ tướng: Ưu tiên nguồn lực, cơ chế chính sách để phát triển đội ngũ nhân lực nữ chất lượng cao
Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ: Hành trình từ khát vọng đến phong trào, thành chính sách
Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 12 nước
Những người phụ nữ làm rạng danh đất nước
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam