leftcenterrightdel
 Phiên khai mạc hội nghị tại thành phố Hiroshima.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong Thông điệp Đoàn kết gửi Hội nghị chống Bom Nguyên tử và Khinh khí năm 2023 với chủ đề " Cùng với các nạn nhân Hibakusha, hãy cùng nhau đạt được một thế giới công bằng, hoà bình và không có vũ khí hạt nhân - Vì tương lai của nhân loại và hành tinh của chúng ta" diễn ra tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản từ ngày 4-9/8/2023.

Cũng trong Thông điệp Đoàn kết, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tôi mong muốn Hội nghị Thế giới chống Bom Nguyên tử và Khinh khí năm nay sẽ đóng góp tiếng nói quan trọng, kêu gọi các quốc gia cùng nhau nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, hợp tác cùng có lợi với sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm”.

leftcenterrightdel
 Phiên khai mạc hội nghị tại thành phố Nagasaki.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có bài phát biểu chia sẻ về đường lối đối ngoại của Việt Nam, được kế thừa và phát triển trên tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đặc biệt là chính sách Quốc phòng “4 không” của Việt Nam bao gồm: (i) không tham gia liên minh quân sự; (ii) không liên kết với nước này để chống nước kia; (iii) không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; (iv) không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bài phát biểu của ta được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Đại diện Uỷ ban Hoà bình Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị chống Bom Nguyên tử và Khinh khí năm 2023 được tổ chức nhằm tập hợp các phong trào hòa bình Nhật Bản và thế giới trong cuộc đấu tranh loại bỏ vũ khí hạt nhân, với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu Nhật Bản và các đại biểu quốc tế đến từ Quần đảo Marshall, Phillipines, Hàn Quốc, Nepal, Mỹ, Ukraine, Đức, Pháp, Nga, Phần Lan, Canada, Anh và Việt Nam.

Hội nghị được lắng nghe câu chuyện của các nạn nhân Hibakusha, những người sống sót sau thảm họa bom nguyên tử năm 1945; những chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực, về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine từ các đại biểu quốc tế, và kêu gọi xoá bỏ vũ khí hạt nhân, thúc đẩy việc ký kết Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân TPNW.

Kể từ năm 2014 đến nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng liên tục có Thông điệp Đoàn kết gửi tới Hội nghị nhằm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các tổ chức nhân dân Nhật Bản và thế giới, trách nhiệm của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải trừ vũ khí hạt nhân cũng như tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Theo thoidai