Vua Mswati III của eSwatini - AFP

Theo tờ The Times (Anh) ngày 14.11, số tiền mà vua Mswati III của eSwatini đã chi để sắm dàn siêu xe lên tới 16,5 triệu USD (khoảng 383 tỉ đồng).

Truyền thông sở tại cho hay vua Mswati III sẵn sàng dốc hầu bao để chiều lòng 15 bà vợ và 23 người con của ông.

Ba trong số các bà vợ của vua Mswati III - AFP

Vụ việc gây ra làn sóng phản đối dữ dội trong các quan chức chính phủ cũng như người dân.

Vị vua 51 tuổi này bị chỉ trích vì lối sống xa hoa hoang phí trong một vương quốc nghèo khó với dân số chỉ hơn 1,3 triệu người phải vất vả kiếm sống mỗi ngày.

Đất nước quân chủ này nằm giữa Nam Phi và Mozambique với diện tích khoảng 17.300 km2.

Vua Mswati III hồi tháng 4.2018 đã chính thức đổi tên nước từ Swaziland thành Vương quốc eSwatini nhằm tránh cách phát âm dễ bị nhầm lẫn với Thụy Sĩ (Switzerland).

Ông cũng đã ra lệnh cho tiến hành các bước điều chỉnh trong hiến pháp, tiền tệ, các cơ quan ban ngành... cũng như đăng ký với những tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc.

Dàn siêu xe được giao tới cung điện của vua Mswati III - Chụp màn hình Citizen.co.za

Việc đổi tên kéo theo nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng quốc vương nên tập trung vào phát triển kinh tế và y tế, vì nước này có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới (27% người trưởng thành bị nhiễm).

Vua Mswati III của eSwatini trị vì từ năm 1986 và nổi tiếng vì có 15 vợ, 23 con, dù ít hơn hẳn so với cha mình là cố Quốc vương Sobhuza II (125 vợ và 210 con).

Theo thanhnien