leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN TP. Hồ Chí Minh Vũ Thị Huỳnh Mai (đứng giữa) tặng hoa cho các đại biểu có đóng góp hiến kế cho Thành phố. (Ảnh: NVCC)

Sau bảy năm, Xuân Quê hương trở lại thành phố mang tên Bác, Ban tổ chức đã chuẩn bị thế nào cho sự kiện quan trọng này?

Kể từ năm 2014, đây là lần thứ ba Xuân Quê hương được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình như lời tri ân, động viên của nhân dân trong và ngoài nước đối với Thành phố.

Tất cả các nội dung hoạt động trong chương trình Xuân Quê hương sẽ làm nổi bật chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” về hình ảnh một thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong chiến đấu và xây dựng, góp phần vào thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng công nghiệp của cả nước.

Đây là cơ hội để thông tin đến đông đảo kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về Thành phố để thêm hiểu, chia sẻ và ủng hộ cũng như tiếp tục quan tâm, đầu tư, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố cũng như cả nước.

Hàng năm, Ủy ban về NVNONN TP. Hồ Chí Minh đều tham mưu cho lãnh đạo Thành phố gặp gỡ kiều bào mừng Xuân.

Tuy nhiên, được chọn tổ chức Chương trình Xuân Quê hương 2024 là vinh dự rất lớn lao khi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bà con kiều bào khắp năm châu bốn bể về quê hương nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo quyết liệt, sát sao, quyết tâm tổ chức chương trình một cách an ninh, an toàn, hiệu quả, ý nghĩa và thành công nhất.

Xuân Quê hương ở miền Nam chắc hẳn có những sự khác biệt với miền Bắc. Vậy đâu là những nét đặc sắc riêng mà Ban tổ chức muốn mang đến cho kiều bào?

Nếu mùa Xuân của miền Bắc là những cơn gió lạnh đầu mùa, những đợt rét thì kiều bào khi đến TP. Hồ Chí Minh sẽ đón không khí mát mẻ ở miền Nam.

Trong tiết trời mùa Xuân dịu ngọt, chúng tôi sẽ dành cho kiều bào nhiều chương trình Vui Xuân ấm áp như đón những người thân đi xa trở về sum họp gia đình.

Có thể kể ở đây một số hoạt động tiêu biểu như dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên lịch sử, văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP. Thủ Đức); dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nghi thức thả cá chép truyền thống tại Bến Nhà Rồng nhân ngày 23 Tháng Chạp Tết ông Công ông Táo, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài của Người trên quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ; tham quan tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành), tham gia hoạt động kết nối địa phương tại TP. Thủ Đức, tham quan những công trình trọng điểm của Thành phố…

Năm nay, đoàn kiều bào tiêu biểu còn tham gia tọa đàm “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”; gặp mặt lãnh đạo Thành phố và tham quan trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, chương trình Họp mặt kiều bào mừng Xuân, chiêu đãi kiều bào những món ăn quê hương ngày Tết và Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” được tổ chức vào tối ngày 2/2/2024, tại Hội trường Thống Nhất.

Hy vọng rằng, bà con kiều bào sẽ rất ấn tượng và luôn nhớ về TP. Hồ Chí Minh - thành phố thân thiện, năng động, sáng tạo, phát triển và nghĩa tình.

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN TP. Hồ Chí Minh Vũ Thị Huỳnh Mai. (Ảnh: NVCC)
Chương trình năm nay dự kiến đón khoảng 1.500 kiều bào về tham dự Xuân Quê hương và ăn Tết Nguyên đán. Ủy ban có những kỳ vọng gì về cơ hội này?

Chủ đề Xuân Quê hương 2024 nói lên lịch sử, truyền thống, nỗ lực hiện tại và khát vọng tương lai của TP. Hồ Chí Minh.

Việc chương trình được tổ chức là nguồn động viên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cũng là cách thông tin đến đông đảo kiều bào trên thế giới hiểu, chia sẻ, tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển Thành phố.

Chúng tôi luôn ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm và sự nỗ lực của kiều bào. Dù ở đâu và làm gì, trong trái tim của mỗi người đều có sự chân thành dành cho quê hương, luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là cầu nối để hỗ trợ, kết nối các nguồn lực kiều bào nhằm thu hút các chuyên gia trí thức NVNONN qua nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo… để phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Ủy ban về NVNONN TP. Hồ Chí Minh là cơ quan tham mưu cho UBND Thành phố về công tác NVNONN, tiếp tục lắng nghe tiếp thu ý kiến kiều bào, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan và tăng cường kết nối, hỗ trợ các hội doanh nhân, trí thức NVNONN; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác vận động NVNONN trong xây dựng và phát triển thành phố “văn minh – hiện đại – nghĩa tình”.

Năm qua công tác NVNONN rất sôi động, lượng kiều hối về Thành phố cao nhất cả nước. Trong thời gian tới, Ủy ban có những kế hoạch và hoạt động trọng tâm gì để tiếp tục phát huy nguồn lực kiều bào cho phục vụ phát triển Thành phố nói riêng và cả nước nói chung?

TP. Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu với khoảng hơn 2,8 triệu NVNONN có liên kết với Thành phố. Hiện có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn hơn 45 nghìn tỷ đồng.

Thành phố thu hút hơn 400 trí thức kiều bào về làm việc dài hạn, gần 200 trí thức tham gia hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ…; cũng là địa phương có lượng kiều hối gửi về hàng năm chiếm khoảng 50% tổng lượng kiều hối trên cả nước.

Năm 2023, kiều hối từ bà con kiều bào ở nước ngoài gửi về Thành phố khoảng gần 9 tỷ USD, tăng 35% so với năm 2022. Đây là nguồn lực lớn để Thành phố sử dụng phục vụ đầu tư, phát triển.

TP. Hồ Chí Minh luôn nhận thức vai trò rất lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước, nhất là NVNONN và thông qua cầu nối của các chuyên gia trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp NVNONN để kết nối, thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế quan tâm tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào Thành phố; tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Thành phố nhằm thu hút nguồn lực NVNONN đóng góp cho Thành phố theo cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu ý kiến đóng góp của các Hội đoàn doanh nhân, doanh nghiệp NVNONN về tính khả thi, thực tiễn của Nghị quyết số 98 nhằm tham mưu lãnh đạo Thành ủy có ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp thực tiễn...

Sắp tới, Ủy ban tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Chính sách kiều hối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2030” và phần mềm quản lý dữ liệu kiều bào, người dân TP. Hồ Chí Minh đang cư trú nước ngoài.

Lãnh đạo Thành phố đã giao Ủy ban tham mưu xây dựng Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết ở các nước về làm việc, đóng góp công sức xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Đề án liên kết đào tạo nước ngoài các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên, quan trọng của Thành phố.

Chúng tôi sẽ quyết liệt triển khai, hy vọng sẽ đạt kết quả tích cực nhất.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt Ủy ban về NVNONN TP. Hồ Chí Minh, kính chúc quý bạn đọc và kiều bào một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng!

Xin cảm ơn bà!

Theo baoquocte