Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi và đoàn Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (Ảnh: Baoquocte)

Chiều 18/02, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) đã tiếp đoàn Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (Hiệp hội).

Với vai trò nhập khẩu trực tiếp hoặc hỗ trợ đưa hàng Việt Nam vào các hệ thống phân phối hàng hóa ở nước sở tại, các doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã và đang từng bước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Minh Khôi chúc mừng những thành quả của Hiệp hội trong năm 2019, đặc biệt là việc tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế kiều bào lần I tại Hàn Quốc (6/2019), Hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế Việt Nam-Thái Lan mở rộng (9/2019) dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng mong rằng, Hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa kiều bào với địa phương, hỗ trợ các địa phương cũng như doanh nghiệp trong nước thúc đẩy xúc tiến thương mại. Mỗi một doanh nhân kiều bào sẽ trở thành một kênh phân phối đưa hàng Việt đến với cộng đồng người Việt Nam và người dân sở tại. Thực hiện tinh thần Quyết định số 1797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024".

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục triển khai và báo cáo về Ủy ban kết quả việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân là NVNONN. Thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao tại các nước, đặc biệt tại các nước có đông người Việt sinh sống. 

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: Baoquocte)

Ngoài ra, Hiệp hội cần tiến hành tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch… Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường các nước tới các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, vận động các chuyên gia trí thức, doanh nhân NVNONN đặc biệt là thế hệ trẻ tích cực chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến về nước để áp dụng vào sản xuất, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa Việt.

Dự kiến, trong năm 2020, Hiệp hội sẽ tổ chức một số diễn đàn, hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư và khai trương trung tâm triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao tại một số nước, qua đó góp phần đẩy mạnh việc quảng bá, đưa hàng hóa Việt Nam tới kiều bào và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi khẳng định, Bộ Ngoại giao, Ủy ban người Việt sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Hiệp hội trong các hoạt động.

Theo Thời Đại