Diễn viên Ngô Thanh Vân  trong phim Hai Phượng

Nhà sản xuất cho biết tác phẩm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử dự Oscar lần 92. Ngô Thanh Vân nói: "Tôi thấy vinh dự khi tác phẩm được chọn. Tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều sản phẩm cho điện ảnh Việt được thế giới biết đến". Theo quy định, mỗi nước hoặc khu vực gửi một phim dự tranh giải này. Đầu năm 2020, ban tổ chức công bố năm tác phẩm được đề cử. Giải Oscar  được công bố ngày 9/2/2020 ở Los Angeles (Mỹ).

Đây là năm thứ hai liên tiếp đơn vị của Ngô Thanh Vân có phim được chọn dự Oscar (sau Cô Ba Sài Gòn). Hai Phượng do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính, kể về người mẹ đi cứu con gái bị bắt cóc.

Ra mắt ở Việt Nam từ tháng 2, tác phẩm gây sốt phòng vé với yếu tố hành động. Phim cũng được trình chiếu ở Mỹ, Trung Quốc và hệ thống trực tuyến Netflix. Trên Rotten Tomatoes, 94% giới phê bình đánh giá phim tích cực.

Đường đua "Phim quốc tế xuất sắc" ở Oscar 2020 nóng dần khi nhiều nước gửi phim hai tháng qua. Một số ứng viên mạnh là Parasite (Hàn Quốc, giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes), Pain & Glory (Tây Ban Nha, giải nam chính ở Cannes), Les Misérables (Pháp, giải của ban giám khảo ở Cannes), The Painted Bird (Czech, phim được khen ở LHP Venice) và System Crasher (Đức, giải Alfred Bauer ở LHP Berlin).

Theo vnexpress