Chủ nhật, ngày 07-07-2024, 02:04 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tôi là phụ nữ Việt
Đó là chia sẻ của bà Nhữ-Tarnawska Hoa Kim Ngân khi trao đổi với phóng viên tạp chí Thời Đại. Bà vừa được Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trao quyết định phong học hàm giáo sư và là nữ khoa học gốc Việt đầu tiên, nhà khoa học gốc Việt thứ năm tại Ba Lan đạt được thành tích này.
Chị Bùi Thị Thanh Huyền, ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đến với nghề trồng hoa hồng và chưng cất nước hoa hồng hữu cơ như một duyên lành. Nhờ trồng hoa, chị đã thoát khỏi trầm cảm, đi qua những tháng ngày khó khăn, buồn bã nhất và tìm thấy niềm vui sống.
Tổ chức triển lãm ở Việt Nam, điều hành các dự án phát triển sản phẩm công nghệ tại Mỹ, chống bạo hành trẻ em và tảo hôn ở Uganda là những việc Anh Nguyễn thực hiện trước tuổi 30.
Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS) thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam vừa tổ chức Lễ vinh danh và trao giải cho các nhà khoa học nữ Việt Nam giành được giải thưởng tại Triển lãm Quốc tế về Sáng chế của Phụ nữ (KIWIE 2024).
Hơn 3 năm làm tiếp viên hàng không, 3 năm đảm nhiệm vị trí cơ phó, Khánh Ly có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị với nghề.
Năm nay đã bước sang tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Dần - nghệ nhân ướp trà sen cao tuổi nhất ở Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội vẫn tỉ mỉ, cặm cụi với công việc đã gắn bó với mình suốt từ tuổi đôi mươi.
Với Lê Nam Thuận An, “gap year” không phải khoảng thời gian nghỉ ngơi hay chiều chuộng bản thân mà là bước dừng ở môi trường học tập trong sách vở để trải nghiệm thực tế, dẫn cô đi đúng hướng trong sự nghiệp.
Trở về nước Anh sau khi đăng quang Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu lần thứ III diễn ra tại Ba Lan, Hoa hậu Đào Kim Thư cho biết cô sẽ vững bước hơn trên hành trình quảng bá văn hoá áo dài Việt đến bạn bè trên toàn thế giới, cũng như hỗ trợ phong trào phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
Giáo sư gốc Việt Nguyễn Thị Kim Thanh, làm việc tại trường Đại học University College London đã chính thức được bầu làm Viện sỹ Viện Hàn lâm châu Âu vào cuối tháng 4/2024.
Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary tin tưởng rằng hội sẽ tiếp tục những bước vững chắc trong con đường phát triển, sẽ có kế hoạch và triển khai tốt việc chuyển giao thế hệ.
Từ bỏ cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn ở nước ngoài, PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Hường đã lựa chọn trở về quê hương với mong muốn góp sức cho sự phát triển của ngành Hoá học Việt Nam đầy tiềm năng và kỳ vọng giải quyết được các vấn đề về môi trường, thực phẩm.
Vị thuốc quý từ quả măng cụt, người Việt lại toàn bỏ thùng rác
Giám đốc 29 tuổi tại Mỹ: 'Tôi không đánh đổi để thăng tiến'
3 đồ uống chống oxy hóa phù hợp cho người có đường huyết cao
Nữ doanh nhân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia kết nối và giao lưu, phát triển kinh tế xanh
Đi bộ đúng cách dành cho người cao tuổi
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam