leftcenterrightdel
 Chị Rơ Lan Dor

Theo chị Rơ Lan Dor, các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) đã xây dựng "hũ gạo tình thương", thực hành nuôi heo đất... để hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình. Đơn cử là trường hợp chị Đinh Bơr (thôn Chư Ruồi Sul), trước đây gia đình chị Bơr rất khó khăn. 

Năm 2020, chị được CLB tạo điều kiện vay 8 triệu đồng mua 6 con heo giống, trung bình 6 tháng xuất chuồng 1 lần. Từ số tiền thu được, chị lại mua thêm 10 con heo giống, đến nay cuộc sống gia đình chị đã ổn định. 

Hay chị Dơ nông Ó mua được xe công nông phục vụ sản xuất, kinh doanh; chị Dơ nông H'Kân cũng thoát nghèo nhờ nuôi bò giống…

"Trước năm 2013, xã Kông Htok chỉ có 1 làng theo đạo Tin lành, là làng Chư ruồi Sul. Sau năm 2013, hầu hết 6 thôn/làng trên địa bàn xã đều có tín đồ theo tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài. 

Hiện nay, toàn xã có hơn 1.600 tín đồ sinh hoạt tại 3 điểm nhóm: làng Diếp cũ, làng Chư ruồi Sul, làng Dơ Nông cũ", chị Rơ Lan Dor chia sẻ. Trước đó, đa số chị em theo đạo có tâm lý e dè, nên cán bộ địa phương gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động. 

Bên cạnh đó, các thế lực phản động bên ngoài không ngừng chống phá, lợi dụng tôn giáo, tranh chấp đất đai tại địa phương để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; dụ dỗ, lôi kéo người dân địa phương vượt biên trái phép, tham gia sinh hoạt các đạo lạ…

Trước tình hình đó, Hội LHPN xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền dịa phương xây dựng 2 mô hình CLB nhằm thu hút chị em theo đạo tham gia tổ chức Hội, thông qua đó tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ công tác Hội. 

CLB "Phụ nữ nói không với đạo trái phép" được thành lập năm 2015, với 25 thành viên tại làng Diếp và CLB "Phụ nữ với tôn giáo" thành lập năm 2022 tại Chi hội Chư Ruồi Sul với 35 chị tham gia.

Tại các buổi sinh hoạt (mỗi quý một lần), CLB tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, không vi phạm chính sách dân số; kết hợp thực hiện các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của chị em; hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng Nông thôn mới… 

Năm 2023, có trên 20 lượt hội viên tôn giáo được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 785 triệu đồng để phục vụ sản xuất, kinh doanh. CLB còn xây dựng quỹ tình thương, quỹ phụ nữ nghèo, với tổng số tiền quyên góp được là 54 triệu đồng. CLB đã trích ra 34 triệu đồng giúp chị em trong CLB phát triển kinh tế gia đình…

Chị Rơ Lan Dor cho biết, để thu hút hội viên phụ nữ tôn giáo tham gia công tác Hội, cán bộ Hội cơ sở phải chủ động nắm chắc tình hình, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các nữ chức sắc, nữ tín đồ để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những nhu cầu chính đáng, hợp pháp của chị em, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế phát sinh "điểm nóng" trong công tác tôn giáo. 

Bên cạnh đó, cán bộ Hội phải kiên trì, từ vận động cá biệt đến vận động nhóm, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ những người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo để tranh thủ sự ủng hộ của họ; phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong tôn giáo tại cơ sở trong việc nắm bắt đời sống, tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên có đạo, các nữ chức sắc, các nữ tín đồ tôn giáo tại địa phương. 

Cần có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, từng bước tạo niềm tin, sự đồng thuận và thu hút đông đảo phụ nữ có đạo tham gia sinh hoạt Hội...

Bài, ảnh: B.N