Thứ hai, ngày 13-05-2024, 05:24 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tôi là phụ nữ Việt
70 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, người trẻ nhất tham gia chiến dịch giờ còn sống cũng đã ngoài 80 tuổi, song ký ức về những ngày hào hùng ấy chẳng thể phai mờ.
Ngày 7/5, phiên tòa phúc thẩm tại Pháp xem xét vụ kiện của bà Trần Tố Nga (82 tuổi) chống lại 14 công ty đa quốc gia sản xuất và tiếp thị “chất độc màu da cam” mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Phiên tòa lịch sử này là cơ hội quan trọng để đòi lại công lý cho các nạn nhân sau gần 50 năm kết thúc chiến tranh.
Sáng nay (7/5), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương có buổi làm việc với Giáo sư Wendy Umberger, Tổng Giám đốc điều hành và đoàn Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR).
Mất một bên chân trái trong một lần đi vận động học sinh đến trường, từ vực thẳm nỗi đau, cô Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, quê Đồng Tháp) đã phấn đấu trở thành một giáo viên dạy giỏi, một 'cô Tấm' giữa đời thực với hành trình thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh không may, học sinh nghèo ham học.
Từng nhận được sự góp vốn đầu tư của các "cá mập" tại Shark Tank mùa 5, Nguyễn Hoàn Triệu Vy, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), đã chia sẻ những bí quyết để chinh phục nhà đầu tư trong quá trình kinh doanh.
Trong bản hùng ca của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” có sự đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ Việt Nam bình dị mà kiên cường, bất khuất.
Làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại có sự đóng góp đáng kể của phụ nữ Việt Nam.
Vượt qua mặc cảm ngoại hình để học tốt, nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền (lớp 11XH2, Trường THPT Chiêm Thành Tấn, P.7, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người.
Trong những trang vàng thành tích của phụ nữ Công an nhân dân, bà Phan Thị Ngọc Tươi là 1 trong số 35 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975.
Khó có thể diễn đạt được hết lòng kiên định, sự dũng cảm và nhân ái của bà Trần Tố Nga, người nổi tiếng thế giới vì đã theo đuổi vụ kiện các công ty của Mỹ sản xuất chất độc da cam. Tên tuổi của bà đã gắn liền với vụ kiện kéo dài hơn 10 năm để đòi công lý không chỉ cho bản thân mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.
Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) đã chính thức ra mắt hôm 26/4 tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka. Tham dự sự kiện có đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam tại Nhật Bản do Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo dẫn đầu.
Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5
Đội Công binh Việt Nam khánh thành doanh trại thông minh tại căn cứ Highway
Giảng viên nữ chuyển sang làm... giúp việc
Đi xuất khẩu lao động 10 năm chưa muốn về, sợ gia đình giục lấy chồng
Xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ toàn cầu: Việt Nam có vị trí cao bất ngờ
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam