Cận cảnh mẫu vật. (Ảnh: Portal de Noticias)

 

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một hóa thạch Armenoceras, một loài sinh vật biển cổ đại, ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này.

Theo nhà chức trách địa phương, hóa thạch được tìm thấy bên trong một phiến đá vôi tại một công viên ở thành phố Hàm Đan. Hóa thạch màu nâu xám, dài khoảng 6 cm và rộng 3 cm.

Hóa thạch có niên đại khoảng 438 triệu đến 510 triệu năm trước đây, trong thời kỳ Ordovician-được xem là cuộc hủy diệt lớn thứ 2 trong lịch sử Trái Đất, giết chết gần 70% số sinh vật sống trong thời kỳ đó. Phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghiên cứu cổ địa chất học.

Theo Vietnamplus