Trường Đại học Thượng Hải đang trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng Trung Quốc, sau khi nhà trường thông báo các sinh viên sẽ thi môn bơi cuối kỳ theo hình thức trực tuyến thay vì ra tận bể để thực hành.

Văn phòng trưởng khoa của Đại học Thượng Hải đưa ra thông báo hôm 15/5 về việc các sinh viên sắp tốt nghiệp bằng Cử nhân có thể hoàn thành bài kiểm tra bơi 50 m theo hình thức trực tuyến tại nhà.

Trường Đại học ở Trung Quốc bị mỉa mai vì cho sinh viên thi bơi trực tuyến
Hình thức thi bơi trực tuyến của trường Đại học ở Trung Quốc vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ. (Ảnh: SCMP)

 

Tại Trung Quốc, sinh viên theo học tại một số ngôi trường Đại học danh giá cần phải học kỹ năng bơi trước khi tốt nghiệp, bởi bơi được xem là kỹ năng sống quan trọng nhất, cũng như giúp nâng cao thể chất.

Theo thông tin được đăng trên trang web của Đại học Thượng Hải, việc thay đổi hình thức thi bơi cuối kỳ là do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 đang diễn ra ở Thượng Hải.

Để hoàn thành bài kiểm tra bơi trực tuyến, các sinh viên cần đăng nhập vào mạng của nhà trường và trả lời các câu hỏi trực tuyến.

“Các lớp học và cơ sở bao gồm bể bơi tại trường đang tạm dừng hoạt động do quy định của lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Để đảm bảo học sinh có thể đỗ tốt nghiệp, chúng tôi quyết định tiến hành bài kiểm tra bơi theo hình thức trực tuyến”, một nhân viên thuộc văn phòng trưởng khoa nói với Jimu.

Sáng kiến "có một không hai" của Đại học Thượng Hải đã vấp phải nhiều lời chỉ trích và chế giễu từ cư dân mạng như: “Đây có phải là phiên bản thực của hành động lướt mạng?”, hay “Liệu có thể tham gia thi bơi bằng bồn tắm ở nhà?”.

Nhiều người còn bắt chước đóng giả làm sinh viên tham gia kỳ thi bơi trực tuyến. Cụ thể, một TikToker trang bị cả kính và mũ bơi, sau đó đứng nhảy từ tủ đầu giường xuống giường và khuya múa tay chân như thể đang bơi dưới nước.

Kể từ ngày 1/4, trung tâm tài chính Thượng Hải với 25 triệu dân đã tiến hành phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Hôm 16/5, thành phố thông báo có thêm 69 ca mới mắc Covid-19, và 869 ca không phát triệu chứng.

Thei infonet