Danh sách được US New & World report xếp hạng năm 2020 dựa trên kết quả nghiên cứu học thuật của sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên các trường trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh. 

1. Đại học Havard

Xếp hạng thế giới: 1.

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts.

Năm thành lập: 1636.

Tổng số sinh viên: 20.823.

Sinh viên quốc tế: 4.946.

2. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Xếp hạng thế giới: 2.

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts.

Năm thành lập: 1861.

Tổng số sinh viên: 11.247.

Sinh viên quốc tế: 3.792.

3. Đại học California - Berkeley

Xếp hạng thế giới: 4.

Địa điểm: Berkeley, California.

Năm thành lập: 1868.

Tổng số sinh viên: 41.081.

Sinh viên quốc tế: 7.000.

4. Đại học Standford

Xếp hạng thế giới: 3.

Địa điểm: Stanford, California.

Năm thành lập: 1885.

Tổng số sinh viên: 16.135.

Sinh viên quốc tế: 3.665.

Khuôn viên Đại học Standford, Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Khuôn viên Đại học Standford, Mỹ. Ảnh:Shutterstock

5. Đại học Chicago

Xếp hạng thế giới: 13.

Địa điểm: Chicago.

Năm thành lập: 1890.

Tổng số sinh viên: 14.950

Sinh viên quốc tế: 4.043.

6. Đại học Pennsylvania

Xếp hạng thế giới: 16

Địa điểm: Philadelphia.

Năm thành lập: 1704.

Tổng số sinh viên: 20.578.

Sinh viên quốc tế: 4.285.

7. Đại học Columbia

Xếp hạng thế giới: 7.

Địa điểm: New York.

Năm thành lập: 1754.

Tổng số sinh viên: 27.450.

Sinh viên quốc tế: 10.565.

Đại học Columbia, Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Đại học Columbia, Mỹ. Ảnh:Shutterstock

8. Đại học New York

Xếp hạng thế giới: 28.

Địa điểm: Thành phố New York.

Năm thành lập: 1831.

Tổng số sinh viên: 44.466.

Sinh viên quốc tế: 14.647.

9. Đại học Northwesrern

Xếp hạng thế giới: 24.

Địa điểm: Evanston, Illinois

Năm thành lập: 1851.

Tổng số sinh viên: 17.951.

Sinh viên quốc tế: 3.558.

Theo vnexpress