leftcenterrightdel
 Hoa tam giác mạch rực rỡ mọi nẻo đường (Ảnh:KT).
Tỉnh Hà Giang là vùng đất ở cực Bắc của nước ta, có đường biên giới dài trên 274km tiếp giáp với Trung Quốc. Đến Hà Giang, du khách không chỉ được đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên đất trời bao la mà còn có cơ hội tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, với những đặc trưng riêng của từng dân tộc như Mông, Tày, Mường, Thái…

Hoa tam giác mạch từ lâu đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của du lịch tỉnh Hà Giang. Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang nổi lên như một trào lưu hấp dẫn hàng trăm nghìn lượt du khách đến khám phá vẻ đẹp kỳ bí và lễ hội truyền thống hoa tam giác mạch ở nơi đây.
leftcenterrightdel
 Những em bé bản làng vui chơi trên cánh đồng hoa tam giác mạch (Ảnh: Tuấn Nguyễn Travel).

Ngoài vẻ đẹp thuần khiết từ hoa, các sản phẩm từ hạt hoa tam giác mạch cũng được nhiều người biết đến như: Bánh tam giác mạch ngọt dạng bỏng; bánh nhãn tam giác mạch; kẹo tam giác mạch mật ong; trà tam giác mạch dạng túi bột lọc; bún khô tam giác mạch; rượu tam giác mạch (hay còn gọi rượu A Páo); bánh nướng tam giác mạch...
leftcenterrightdel
Mùa hoa tam giác mạch nhuộm thắm cả sườn đồi (Ảnh: Hà Giang Xanh Travel). 

Vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 11 hàng năm là thời điểm để hoa tam giác mạch ở vùng Hà Giang bung nở sắc màu đẹp nhất. Đặc biệt vào cuối tháng 10 là lúc hoa nở khắp các sườn đồi và mọc thênh thang đan thành tấm thảm trên những thửa ruộng bậc thang, có lúc lại lấp ló ở trước mái hiên nhà, khe núi... làm xao xuyến bất kỳ du khách nào.
leftcenterrightdel
 Đến Hà Giang mùa tam giác mạch để chiêm ngưỡng cánh đồng hoa bát ngát (Ảnh: Tuấn Nguyễn Travel).

Màu sắc của hoa tam giác mạch cũng thay đổi theo từng chu kỳ: Khi mới nở, hoa có màu trắng tinh khiết rồi chuyển dần sang màu hồng tím nhạt, cuối cùng là màu hồng đậm. Những cơn gió nhẹ cũng khiến cho những cánh hoa rung rinh mang đến cho du khách một cảm giác tuyệt vời.
leftcenterrightdel
Nhiều bạn trẻ lựa chọn mùa hoa tam giác mạch để đi du lịch Hà Giang (Ảnh: Thu Hà). 

Để ngắm nhìn những mảng màu trắng, hồng, tím của loài hoa dân dã này, du khách có thể ghé qua địa phận Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo, Sủng Là, Lũng Táo, Ma Lé, Mèo Vạc...
leftcenterrightdel
Lễ hội hoa tam giác mạch năm nay sẽ khai mạc vào ngày 26/11 (Ảnh: Nguyễn Thùy Dương). 

Vì là “đặc sản” của vùng núi Tây Bắc nên hàng năm, Hà Giang tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch để tôn vinh các giá trị di sản văn hóa cũng như quảng bá du lịch, văn hóa độc đáo của người dân tộc thiểu số ở Tây Bắc đến các du khách ở trong và ngoài nước.

Năm nay, Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII khai mạc vào ngày 26/11 tại huyện Đồng Văn với chủ đề “Sức sống cao nguyên đá”. Lên vùng cao Hà Giang dịp này, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc.

Theo thoidai