Anh Tommy Piluyev lúc nằm viện - CHỤP MÀN HÌNH TODAY

Chương trình tin tức TODAY thuộc Đài NBC dẫn nội dung đơn kiện cho hay vào tháng 10.2018, Piluyev (24 tuổi) cùng vợ lái xe bán tải ghé dừng lại gần chi nhánh của Starbucks, đặt mua 2 ly trà bạc hà, chanh và mật ong nóng.

Khi nhân viên giao ly trà thứ 2 qua cửa kính xe bán tải Piluyev đang lái, thì nắp ly bất ngờ bung ra, dẫn tới nước trà nóng đổ lên người, khiến anh bị bỏng ở hai bàn tay, bụng và vùng chậu, trong đó có bộ phận sinh dục.

Anh Tommy Piluyev cùng vợ và con - CHỤP MÀN HÌNH TODAY

Vợ chồng anh Piluyev lập luận vụ việc đã gây ảnh hưởng tới quan hệ tình cảm vợ chồng, đặc biệt là chuyện chăn gối.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Starbucks cho hay đã điều tra vụ việc và khẳng định nhân viên đã hoàn tất việc giao ly trà cho khách hàng trước khi nắp ly bung ra.

Hồi tháng 4, một gia đình của một bé gái bị bỏng nặng tại một cửa hàng tiện lợi ở bang New Jersey đã được bồi thường 3 triệu USD.

Theo thanhnien