Thứ hai, ngày 13-05-2024, 05:09 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Cẩm nang pháp luật
Trung Quốc đã quyết định gia hạn chính sách miễn thị thực đến ngày 31/12/2025 đối với công dân Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Malaysia, Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ và Luxembourg.
Hiện nay, nhiều người coi né tránh hoặc bỏ việc là giải pháp thoát khỏi nạn quấy rối. Về ngắn hạn, nó giúp giảm lo lắng hoặc các sự vụ quấy rối, nhưng nó có thể khiến kẻ quấy rối manh động hơn, làm cho nạn nhân giảm cơ hội giao tiếp xã hội hoặc thăng tiến nghề nghiệp. Nó đặt gánh nặng lên nạn nhân, còn kẻ quấy rối lại nhởn nhơ khiến công lý không được thực thi.
Nạn quấy rối công sở tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều vụ gây chấn động, thu hút sự chú ý của dư luận.
Những nội dung sửa đổi trong Đạo luật Kiểm soát nhập cư vừa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua nhằm hạn chế tình trạng giữ vô thời hạn đối với những người nước ngoài bị trục xuất tại các nơi tạm trú.
Một tòa án Australia tuyên bố Qatar Airways không thể bị truy tố theo luật quản lý việc đi lại toàn cầu sau khi nhiều phụ nữ bị khám xét khỏa thân đã kiện hãng hàng không này.
Tôi 37 tuổi, hiện tôi chưa kết hôn và cũng không muốn kết hôn hay sinh con. Người độc thân như tôi có thể nhận con nuôi hay không?
Những điều luật mới của EU quy định rõ ràng về sàng lọc trước khi nhập cảnh - bao gồm nhận dạng, thu thập dữ liệu sinh trắc học cũng như kiểm tra sức khỏe và an toàn trong thời gian tối đa là 7 ngày.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tiếp nhận tới 820.000 người nước ngoài theo thị thực lao động có tay nghề trong 5 năm tài chính tiếp theo kể từ tháng 4 tới.
Luật quốc tịch mới của Đức cho phép công dân Đức có thêm quốc tịch khác và tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước ngoài nhập quốc tịch Đức dễ dàng hơn.
Ngày 25/3, Bộ Nội vụ Anh khởi động chiến dịch truyền thông về di cư bất hợp pháp tại Việt Nam sau những thành công từ các chương trình tương tự tại Albania, Pháp và Bỉ. Chương trình truyền thông tại Việt Nam là bước đi mới nhất của Anh trong chiến dịch hợp tác quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu.
Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng phải hiểu rằng mình có nghĩa vụ và trách nhiệm với con cái, không cần sự đòi hỏi “hỗ trợ” của bên nào.
Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5
Đội Công binh Việt Nam khánh thành doanh trại thông minh tại căn cứ Highway
Giảng viên nữ chuyển sang làm... giúp việc
Đi xuất khẩu lao động 10 năm chưa muốn về, sợ gia đình giục lấy chồng
Xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ toàn cầu: Việt Nam có vị trí cao bất ngờ
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam