Một trường hợp tài xế taxi ở Hồng Kông la ó người đi đường
vì chạm vào xe của mình


Hành khách là chủ tiệm đổi ngoại tệ đã bỏ quên chiếc túi đựng đầy tiền trong lúc đi taxi về nhà vào tối 6.5. Sau khi phát hiện giỏ tiền bị bỏ quên, hành khách đã gọi điện báo tổng đài.
Tổng đài đã lần theo dấu vết cuộc gọi đặt xe của người phụ nữ và phát hiện ra người tài xế họ Đường đã thực hiện cuốc xe "triệu đô".
Ban đầu, ông Đường, 57 tuổi, khai trước nhà điều tra rằng mình chẳng hề thấy giỏ tiền nào cả, và đổ cho một hành khách khác bắt xe sau đó đã trộm tiền.
Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm được tiền tại nhà của tài xế không trung thực.
Tài xế đã bị bắt hôm đầu tuần với cáo buộc trộm cắp và lừa dối người thi hành công vụ, theo tuyên bố từ Sở cảnh sát Hồng Kông.
Đây không phải là lần đầu tiên tiền bạc làm mờ mắt những người đi đường ở Hồng Kông.
Vào năm 2014, những thùng tiền chứa hơn 2 triệu USD tiền mặt đã rơi khỏi xe bọc thép trên đường cao tốc, khiến dân tình náo loạn xông ra đường cố gắng gom tiền.

Theo Thanh niên