Hai người này bị bắt hôm 25/11, khi chuẩn bị lên chuyến bay ET850 từ sân bay quốc tế Luanda, thủ đô của Angola, đến Addis Ababa, Ethiopia, cảnh sát địa phương cho biết hôm qua.

Số tiền mặt trị giá 1,1 triệu USD được giấu trong 4 hộp và bị máy quét an ninh phát hiện bên trong hành lý của đôi vợ chồng.

Sân bay quốc tế ở Luanda, thủ đô của Angola. Ảnh: ANGOP

Sân bay quốc tế ở Luanda, thủ đô của Angola. Ảnh:ANGOP

Carlos Silva, quan chức của Tổng cục Thuế Angola (AGT) tại sân bay Luanda, cho biết hai người Việt mang tổng cộng 818.895 euro (hơn 902.000 USD) và 341.100 USD.

Theo ông Silva, luật pháp Angola quy định công dân nước ngoài trên 18 tuổi chỉ được phép mang tối đa 5.000 USD ngoại tệ khi đến hay rời khỏi nước này. Người dưới 18 tuổi chỉ được phép mang 1.500 USD. Tính từ đầu năm nay, giới chức AGT đã tịch thu hơn 4 triệu USD tại sân bay trên.

Theo vnexpress