Tòa nhà được dùng làm nơi đặt đại học giả ở Detroit, bang Michigan - Ảnh: Detroit Free Press

Trang Detroit Free Press tuần này đưa tin các quan chức Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa bắt thêm 90 sinh viên quốc tế theo học tại một đại học vỏ bọc ở thành phố Detroit, bang Michigan, nâng tổng số trường hợp bị bắt lên khoảng 250.

Điều đáng nói là chính Bộ An ninh nội địa Mỹ đã lập ra trường đại học giả này, có tên là Đại học Farmington, với các mật vụ đóng giả làm nhân viên trường nhằm bắt những sinh viên muốn ở lại Mỹ bất hợp pháp. 

Đại học Farmington có hẳn một tên giả, một trang web giả và một logo giả với khẩu hiệu "Scientia et Labor" (Tri thức và việc làm). Theo các công tố viên, hầu hết sinh viên ghi danh tại đại học này muốn duy trì visa sinh viên của họ và kéo dài thời gian ở lại Mỹ, dù thực tế họ không tham gia bất kỳ lớp học nào.

Các quan chức ICE cho biết hầu hết sinh viên bị bắt đến từ Ấn Độ. Trong số 250 sinh viên bị bắt đến nay, gần 80% được phép tự nguyện rời và đã rời Mỹ. Số còn lại vẫn bị bắt giữ và đang trong quá trình trục xuất về nước.

Theo tuoitre