Cảnh sát giữ gìn trật tự bên ngoài nhà tù SantAnna ở thành phố Modena của Ý - AFP

Pasquale Zagaria, 60 tuổi, em của trùm Don Michele của băng Casalesi ở Camorra, đã ra tù trên đảo Sardinia và về nhà vào ngày 25.4. Zagaria mắc ung thư, và các bác sĩ cho hay không thể chữa trị đàng hoàng nếu bệnh nhân vẫn trong cảnh tù tội.

Thẩm phán nêu lý do sức khỏe và nguy cơ dịch bệnh đối với người cao tuổi để phóng thích tù nhân này. Bên cạnh đó, bệnh viện gần nhà tù nhất đã được chuyển thành trung tâm điều trị Covid-19 và không thể cung cấp dịch vụ y tế theo nhu cầu của Zagaria.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, thẩm phán đã hỏi ý kiến của Cơ quan quản lý trại giam Ý, nhưng không nhận được phản hồi, theo báo Il Fatto Quotidiano.

Một số tòa án trước đó cũng quyết định quản thúc tại gia đối với các nhân vật liên quan đến mafia, chẳng hạn như Francesco Bonura, thủ lĩnh băng Cosa Nostra ở Sicily. Bonura, 78 tuổi, chỉ được phép rời nhà trong trường hợp cần các dịch vụ y tế.

Pasquale Zagaria - CƠ QUAN CẢNH SÁT QUỐC GIA Ý

Theo trang Italian Insider, một thẩm phán ở Milan cũng viện dẫn lý do cao tuổi và sức khỏe để cho phép Bonura được quản thúc tại gia và không cần phải thụ án trong tù.

Trong khi đó, Raffaele Cutolo, trùm băng Nuova Camorra Organizzata, cũng yêu cầu được quản thúc ở nhà vì lý do tuổi cao (79 tuổi), sức yếu, và báo La Repubblica đưa tin trùm Rocco Filippone, 72 tuổi, một trong những thủ lĩnh của băng 'Ndrangheta khét tiếng vừa được chuyển khỏi trại giam để về nhà vào ngày 11.4.

Những phán quyết trên đã khiến nhiều thượng nghị sĩ Ý nổi giận và đang kêu gọi triệu tập Ủy ban chống Mafia để rà soát lại các quyết định gây tranh cãi, nhằm tránh việc lợi dụng dịch Covid-19 để trả tự do cho các trùm mafia.

Theo thanhnien