leftcenterrightdel
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao đổi với các thực tập sinh Việt Nam tại Công ty Công nghiệp Taisei. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN) 

Ngày 6/9, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yasuhiro Hanashi.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã cảm ơn Bộ Tư pháp Nhật Bản trong việc phối hợp với phía Việt Nam triển khai nhiều chương trình hiệu quả, trong đó lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân dịp này, ông đã đề nghị Bộ Tư pháp Nhật Bản xem xét mở rộng các ngành nghề tiếp nhận thực tập sinh, đồng thời xem xét miễn giảm một số loại thuế cho thực tập sinh Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Hanashi cho biết sau một thời gian phải dừng việc tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài vì dịch COVID-19, đến nay, Nhật Bản đã nối lại các hoạt động tiếp nhận.

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ tăng cường công tác kiểm tra các nghiệp đoàn sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đối với kiến nghị mở rộng ngành nghề tiếp nhận thực tập sinh của phía Việt Nam, Bộ trưởng Hanashi chia sẻ chủ trương của chính phủ Nhật Bản là mở rộng dần dần các ngành nghề.

Trước mắt, lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi đã được mở rộng và là ưu tiên hàng đầu.

Về đề nghị miễn thuế cư trú cho các thực tập sinh của phía Việt Nam, Bộ trưởng Hanashi cho biết Bộ Tư pháp sẽ ghi nhận và trao đổi với các bộ, ngành liên quan.

Cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã tiếp các đại diện của một số tổ chức và nghiệp đoàn của Nhật Bản đang tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng đề nghị các nghiệp đoàn quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thực tập sinh Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng tham dự cuộc tọa đàm do Hiệp hội toàn quốc hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản (NAGOMI) tổ chức với chủ đề tăng cường tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, hướng tới xây dựng một xã hội nhân lực toàn cầu cùng phát triển./.

Theo vietnamplus