Thứ sáu, ngày 27-09-2024, 06:32 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tư vấn xuất khẩu lao động
Chính phủ Malaysia vừa công bố một loạt chính sách mới liên quan đến lao động nước ngoài, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia cần đặc biệt lưu ý các thay đổi này
Lao động VN từ 21 tuổi, trình độ tiếng Anh IELTS 4.0 trở lên, có thể đăng ký tham gia chương trình đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Úc, mức lương lên tới 60 triệu đồng/tháng.
Để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thủ tục khi được chủ sử dụng lao động ký hợp đồng sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS, Colab đưa ra một số điểm quan trọng mà người lao động cần lưu ý
Các ngành chức năng ở ĐBSCL khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người lao động (NLĐ) mà còn góp phần giảm tình trạng thất nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phan Thị Minh Giang nêu những nguy cơ lao động Việt Nam thường gặp khi làm việc ở nước ngoài và đưa ra lời khuyên với công dân Việt Nam chuẩn bị đi làm việc xa xứ, thúc đẩy di cư an toàn.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người lao động muốn tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Úc cần chờ thông tin chính thức, không vội vã để tránh bị lừa đảo
Khi có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, người lao động nên trực tiếp đến các địa chỉ do nhà nước chỉ định
Thời gian qua, Công an nhiều tỉnh, thành đã cảnh báo về việc nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi lừa đảo đưa người sang Canada làm việc với thu nhập cao
Các môi giới tư vấn, hứa đưa người lao động đi xuất khẩu Nhật Bản với chi phí từ 135-140 triệu đồng hoặc từ 5.000 - 5.500 USD. Môi giới báo mức lương trung bình từ 25-33 triệu đồng/tháng, có nơi lương đến 55 triệu đồng dù chưa biết sẽ làm cụ thể công việc gì. Nếu đồng ý, cọc ngay 10 triệu đồng để thi đơn hàng,...
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về việc anh Trần Văn Tú (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) tố bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Nhật An Group không được cấp phép đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài và tại Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy phép tuyển dụng lao động để đưa sang New Zealand.
Han Sara - cô gái gốc Hàn gây sốt ở 'Giọng hát Việt' giờ ra sao?
Chi 150 triệu đồng làm đồ án lấy ý tưởng từ cánh đồng muối
Những ai không nên dùng củ nghệ?
Lễ hội truyền thống gắn kết cộng đồng người Việt tại New Zealand
Tết Trung thu-niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Anh
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam