leftcenterrightdel
 Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Ban chấp hành Phụ nữ kiều bào toàn Thái Lan nhiệm kỳ 2024-2026 mới ra mắt tại tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan. Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tỉnh trưởng tỉnh Nong Khai Somphob Samitasiri cùng đại diện các ban ngành tỉnh Nong Khai, Ban chấp hành Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và các tỉnh, thành, đại diện Hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam toàn Thái.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng chúc mừng bà Đinh Thị Kim Loan, Trưởng Ban phụ nữ kiều bào toàn Thái Lan, cùng các thành viên Ban chấp hành đã được tín nhiệm lựa chọn là những đại diện của cộng đồng phụ nữ kiều bào toàn Thái Lan.

Đại sứ nhấn mạnh kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ kiều bào tại Thái Lan luôn đóng vai trò trung tâm trong mọi gia đình và xã hội, trong việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa, phong tục truyền thống của dân tộc, là nguồn lực không thể thiếu và là những hạt nhân gắn kết cho các hoạt động chung của cộng đồng.,.

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ mong muốn phụ nữ kiều bào tại Thái Lan phát huy những phẩm chất quý báu của người phụ nữ Việt Nam, tham gia xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội sở tại và tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan.

Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan luôn đồng hành cùng kiều bào trong các hoạt động chung của cộng đồng.

Ban phụ nữ kiều bào toàn Thái được chính thức thành lập từ năm 2021, với Ban chấp hành là các trưởng ban phụ nữ tại các địa phương trên toàn đất nước Thái Lan, đến nay đã trải qua nhiệm kỳ thứ hai với nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Phụ nữ kiều bào đã hỗ trợ Hội người Việt Nam toàn Thái Lan cùng các chi hội địa phương trong các hoạt động chung của cộng đồng kiều bào Thái Lan, chủ động triển khai các phong trào thiện nguyện, đóng góp cho đồng bào trong nước và sở tại, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và những truyền thống quý báu của dân tộc cho các thế hệ con em kiều bào.

Trước đó, chiều 8/8, Đại sứ Phạm Việt Hùng và đoàn công tác Đại sứ quán đã có buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Nong Khai Samitasiri.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh Thái Lan là đất nước láng giềng rất gần gũi của Việt Nam. Việc Việt Nam và Thái Lan có cơ chế họp Nội các chung do Thủ tướng của hai nước chủ trì cho thấy quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Thái Lan là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam không chỉ trong ASEAN, mà còn trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân.

Khẳng định hơn 100.000 người gốc Việt hiện sinh sống tại Thái Lan là cầu nối hữu nghị quan trọng trong quan hệ hai nước, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ cảm ơn chính quyền tỉnh Nong Khai đã tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt làm ăn, sinh sống tại địa phương.

Cho rằng các kế hoạch phát triển của Nong Khai có rất nhiều điểm chung với các kế hoạch phát triển của các địa phương Việt Nam, Đại sứ mong muốn chính quyền tỉnh chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác với phía Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong hợp tác địa phương.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ ra mắt Ban chấp hành Phụ nữ kiều bào toàn Thái nhiệm kỳ 2024-2026. 

Khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là với các địa phương kết nghĩa với Nong Khai cũng như với các tỉnh miền Trung Việt Nam, Tỉnh trưởng tỉnh Nong Khai Samitasiri giới thiệu tiềm năng kinh tế của tỉnh, khẳng định mục tiêu tăng cường hợp tác đặc biệt trong vấn đề về phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phía Nong Khai cũng cho biết đang thúc đẩy triển khai các tuyến đường bộ nối với Lào để tạo hành lang phát triển với Việt Nam.

Nong Khai là một trong những tỉnh có đông kiều bào nhất tại Thái Lan và giáp với thủ đô Vientiane của Lào. Năm ngoái, kiều bào tại đây với sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh đã khánh thành Cổng chào Việt Nam trên con đường Việt kiều lưu niệm tỉnh Nong Khai.

Theo baoquocte