Ảnh minh hoạ

 

Khi bạn với họ xảy ra chuyện là họ sẽ đem chuyện cũ ra chì chiết để hạ bệ và làm bạn bị tổn thương.

Đàn ông hẹp hòi chắc chắn sẽ không bao giờ quên nếu bạn không còn trinh tiết khi đến với họ. Họ sẽ luôn lấy điều này để giày vò bạn, để bạn phải sống trong mặc cảm, ân hận vì đã không cho họ nhận "cái ngàn vàng".

Đàn ông hẹp hòi luôn cho mình ở cửa trên, sẵn sàng chà đạp bạn không thương tiếc nếu bạn dám bỏ họ. Họ sẽ miệt thị, xúc phạm dù bạn chẳng làm gì có lỗi. Trong mắt họ, chỉ có họ mới có quyền bỏ bạn, còn bạn không được phép làm điều đó.

Đàn ông hẹp hòi luôn chê bai, hạ thấp những phụ nữ đã trao thân cho người yêu cũ hay phụ nữ đã ly hôn. Bản tính xấu xa nên luôn tìm cách dìmg những phụ nữ dám ly hôn người chồng chẳng ra gì; luôn suy bụng ta ra bụng người, dìm người khác và cho rằng ai cũng như họ. Hãy nhận diện đàn ông hẹp hòi mà né cho xa các bạn nữ nhé. Dù lương họ có vài trăm ngàn đô thì bạn cũng đừng có mơ được hưởng ké, bởi bản tính hẹp hòi nên không có vụ họ cho vợ chạm vào túi tiền đâu.

Theo vnexpress