Hà Giang

Năm 2020, các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch để khắc phục thiệt hại do Covid-19. Trong đó, Hà Giang được coi là điểm sáng trong việc thu hút du khách. Uớc tính tỉnh địa đầu Tổ quốc đón gần 1,4 triệu lượt khách cho đến cuối năm 2020, doanh thu từ du lịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong khi năm 2019, tổng lượng du khách toàn tỉnh khoảng trên 1,4 triệu lượt, gồm khách nội địa xấp xỉ 1,2 triệu, tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng. Có thể thấy, đến Hà Giang phần lớn là khách nội địa, do vậy sự vắng bóng lượng khách nước ngoài không ảnh hưởng quá nặng đến du lịch toàn tỉnh. Giữa nhiều điểm đến nổi tiếng, đi thuyền dọc hẻm vực Tu Sản là trải nghiệm mới nổi vài năm gần đây, được đông đảo du khách tìm đến check-in. Ảnh: ultradx4/Instagram.
Quảng Ninh

Theo Sở Du lịch tỉnh, ước tính Quảng Ninh năm 2020 đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019. Khách quốc tế đến 536.000 lượt, giảm 90,7%; tuy nhiên, khách nội địa ước đạt hơn 8,3 triệu lượt, tăng 0,6% so với năm ngoái. Tỉnh đã tung ra các chương trình kích cầu hấp dẫn du khách như giảm 50% giá vé thăm vịnh Hạ Long đến hết năm, giảm giá sâu và tặng vé tour du thuyền cao cấp, giảm giá vé bay thủy phi cơ…

Ngoài vịnh Hạ Long, khách còn có thể tham quan một số điểm đến trên bờ như vùng núi Bình Liêu, bảo tàng tỉnh và tổ hợp công viên giải trí ở TP. Hạ Long. Ảnh: Heli Tour

 

Bình Định

Năm 2020, lượng du khách đến tỉnh đạt hơn 2,22 triệu lượt, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2019 (4,8 triệu lượt), trong đó, khách nội địa ước đạt 2,07 triệu lượt. Trải qua hai đợt Covid-19 và mùa mưa bão, những con số này được coi là khá lạc quan.

Từ tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm đẹp để du lịch Bình Định, cũng là giai đoạn lượng du khách tăng mạnh, nhất là tháng 7 thời điểm tổ chức giải chạy marathon Quy Nhơn, quy tụ hơn 5.400 lượt khách đổ về. Địa phương còn có nhiều điểm đến níu chân du khách như TP. Quy Nhơn, đảo Kỳ Co, Eo Gió, biển đảo Nhơn Lý, biển Ghềnh Ráng – Tiên Sa, đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai và một số hòn đảo hoang sơ. Ảnh: Vietravel

 

Tây Ninh

Năm 2020, toàn tỉnh Tây Ninh ước tính đón khoảng 4,7 triệu lượt khách, đạt 87% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có đến 98% lượng khách đến tham quan núi Bà Đen. Khu du lịch Núi Bà Đen khai thác tuyến cáp treo mới đưa khách lên đỉnh núi chỉ mất 8 phút vào tháng 1/2020, giảm giá 50% giá vé khi khai trương và giảm vé cho khách địa phương, góp phần tăng lượng khách trong nước. Năm nay trừ khu vực cửa khẩu Mộc Bài, du khách thường đặt chân đến Tòa Thánh Cao Đài, hồ Dầu Tiếng, vườn nho rừng, vườn trái cây và một số điểm dã ngoại. Ảnh: Lý Thành Cơ

 

Kiên Giang

Theo số liệu của Sở Du lịch, lượng khách quốc tế giảm 74,1%, trong khi du khách nội địa giảm khoảng 34% so với năm ngoái. Đảo ngọc Phú Quốc tính 10 tháng đầu năm 2020 đã đón khoảng 2,9 triệu lượt khách, dự tính lên hơn 3 triệu lượt đến hết năm. So với năm 2019 Phú Quốc đón 5,1 triệu lượt, lượng khách đạt khoảng 60% là con số không quá bi đát khi thị trường khách quốc tế ở địa phương giảm mạnh.

Ngoài giảm giá cơ sở lưu trú và vé máy bay, Phú Quốc còn tổ chức riêng chương trình kích cầu du lịch nội địa, phối hợp cùng VnExpress, với sự tham gia trải nghiệm và quảng bá hình ảnh từ người nổi tiếng. Ảnh: Helly Tống

Theo vnexpress