Hiện tượng "acqua alta" (nước dâng cao) gây nên tình trạng ngập lụt ở Venice, khiến nhiều trường học, bệnh viện phải đóng cửa và người dân được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà. Trong ảnh là cảnh mọi người đang lội qua Quảng trường St Mark ngập nước nghiêm trọng. (Nguồn: The Guardian)

Lụt lội nghiêm trọng xảy ra ở Venice là do thủy triều dâng cao và gió mạnh. Ngày 29/10, mực nước đã đạt mức 156 cm, nhấn chìm 3/4 diện tích thành phố lãng mạn của Italy trong biển nước mênh mông. Hình ảnh trên là một cây cầu đi bộ tạm thời ở Riva degli Schiavoni.



Nước trong một cửa hàng được tháo ra ngoài bằng máy bơm điện.



Quảng trường St Mark ngập nước.

Cảnh ngập lụt nghiêm trọng trong một khu phố ở Venice. 

Du khách vật lộn lội qua những con đường ở Quảng trường St Mark khi gió thổi mạnh và nước dâng cao.



Những tấm gỗ được sử dụng để tạo thành những con đường đi bộ tạm thời.



Dù vậy, hiện tượng nước dâng cao "acqua alta" vẫn không ngăn cản các du khách bỏ qua trải nghiệm đặc trưng ở Venice - đi thuyền đáy bằng.


Một cặp đôi dắt tay nhau lội qua những con đường ngập nước của thành phố lãng mạn nhất Italy. 

Theo Thế giới và Việt Nam