leftcenterrightdel
Cuba sẽ triển khai hệ thống thị thực điện tử mới 

Bộ trưởng Bộ Du lịch Cuba Juan Carlos García vừa thông báo rằng, quốc đảo này sẽ triển khai một hệ thống thị thực điện tử mới thay thế visa du lịch hiện tại kể từ ngày 6/5. Cơ chế mới sẽ được thực hiện bởi Bộ Ngoại giao, Người nhập cư và Người nước ngoài. Những thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo bế mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế lần thứ 42 (FitCuba 2024) tại Cuba vào ngày 4/5. Sự kiện này được tổ chức dành riêng cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe, với sự tham gia của 1.537 chuyên gia nước ngoài và 437 công ty lữ hành từ 68 quốc gia.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Cuba giải thích, nền tảng mới để quản lý thị thực du lịch này có tên Evisa. Đây là một hệ thống quản lý thị thực du lịch điện tử hiện đại, cho phép cung cấp dịch vụ hiệu quả và linh hoạt hơn cho những người dùng yêu cầu dịch vụ này thông qua các cơ quan lãnh sự Cuba ở nước ngoài.

Với Evisa, người nộp đơn sẽ có thể bắt đầu quá trình cấp thị thực của mình trực tuyến từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối Internet. Nền tảng này đơn giản hóa quy trình quản lý và xin thị thực, loại bỏ nhu cầu về các tài liệu vật lý bổ sung. Ngoài đặc điểm dễ sử dụng, nó còn nổi bật vì sự thân thiện và góp phần bảo vệ môi trường.

Sáng kiến này nhằm tăng cường an ninh và hiệu quả trong tất cả các giai đoạn của quá trình cấp thị thực du lịch, từ đơn đăng ký ban đầu đến kiểm soát biên giới. Theo tuyên bố, Cuba đang cùng Evisa hướng tới việc triển khai hệ thống lãnh sự hiện đại hơn, phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Cuba đã đón 1 triệu khách du lịch vào năm 2024, với Canada là thị trường chính (399.272 khách từ tháng 1 đến tháng 3), tiếp theo là Nga với 66.887 khách. Theo Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba, lượng khách du lịch đến Cuba trong 3 tháng đầu năm 2024 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cuba đặt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong cả năm 2024. Đây sẽ là một sự cải thiện so với 2,4 triệu khách du lịch vào năm 2023. Tuy nhiên, con số này sẽ lần lượt ở mức dưới 4,6 và 4,2 triệu du khách vào năm 2018 và 2019 trước đại dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
Du khách tham quan các địa danh ở Cuba 

Bộ Du lịch Cuba đã đề xuất một chiến lược cơ bản tập trung vào việc tăng kết nối hàng không trực tiếp tới nước này, đặc biệt để đảm bảo phục vụ thị trường Mỹ Latinh, chủ yếu là Mexico, Brazil, Colombia, Peru và Argentina. Lượng du khách Argentina và Mexico đến Cuba tăng lần lượt 44% và 38% trong quý 1/2024.

Ngoài ra, từ ngày 17/5 tới, hãng hàng không quốc tế Trung Quốc Air China sẽ nối lại đường bay thẳng từ Trung Quốc đến Cuba với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Công dân Trung Quốc có hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực khi đến Cuba.

Không chỉ tập trung thu hút du khách nước ngoài, Cuba đang thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững. Theo đó, quốc gia thực hiện các biện pháp bảo vệ bãi biển và bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực Caribe. Các ốc đảo như Santa Maria, Las Brujas và Ensenachos (thuộc tỉnh miền Trung Villa Clara) được quy hoạch sẽ phát triển thành các khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, ưu tiên bảo tồn nét hoang sơ vốn có.

Tại những ốc đảo này, Cuba đã xây dựng 5 nhà máy lọc nước thải từ các khách sạn với công suất lọc khoảng từ 20.000 - 30.000 m khối/tháng. Số nước thải này sau đó có thể được dùng tưới tiêu. Để đảm bảo nguồn nước, một nhà máy khử muối bằng công nghệ thẩm thấu ngược sẽ được xây dựng với khả năng cung cấp 50 lít nước ngọt tinh khiết/giây cho các khu nghỉ dưỡng.

Theo thoidai