Tỉ lệ tử ở Nhật Bản đang cao gấp đôi tỉ lệ sinh
Cập nhật lúc 09:58, Thứ sáu, 06/06/2025 (GMT+7)
Ngày 4/6, dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy số ca sinh năm 2024 lần đầu tiên giảm xuống dưới 700.000 ca, trong khi số người chết là hơn 1,4 tỉ.
Dữ liệu cho thấy quốc gia già hóa nhanh này đã chào đón 686.061 trẻ sơ sinh vào năm 2024 - ít hơn 41.227 so với năm 2023. Đây là con số thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào năm 1899.
Dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy tổng tỷ lệ sinh của Nhật Bản - số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ có - cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,15.
Bộ cho biết Nhật Bản đã chứng kiến 1,6 triệu ca tử vong vào năm 2024, tăng 1,9% so với một năm trước đó.
Theo Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản có dân số già thứ hai thế giới sau Monaco nhỏ bé.
Thủ tướng Shigeru Ishiba đã gọi tình hình này là một "tình trạng khẩn cấp thầm lặng", cam kết các biện pháp thân thiện với gia đình như giờ làm việc linh hoạt hơn để cố gắng đảo ngược xu hướng.
Ông Ishiba cũng đã kêu gọi hồi sinh các vùng nông thôn, nơi các ngôi làng già bị thu hẹp đang ngày càng trở nên cô lập.
Theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, trong hơn 20.000 cộng đồng ở Nhật Bản, phần lớn cư dân từ 65 tuổi trở lên.
Đất nước 123 triệu dân này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm trọng, khi dân số già đi, không được hỗ trợ bởi các quy định nhập cư tương đối nghiêm ngặt.
Ở nước láng giềng Hàn Quốc, tỷ lệ sinh vào năm 2024 thậm chí còn thấp hơn Nhật Bản, ở mức 0,75 - vẫn là một trong những mức thấp nhất thế giới, nhưng đánh dấu sự gia tăng nhỏ so với năm trước do số lượng hôn nhân tăng.
Theo phnuonline