leftcenterrightdel
Người dân di chuyển trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN 

Theo số liệu thống kê mới nhất về dân số lao động do Cơ quan thống kê chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) công bố ngày 16/2, tỷ lệ thất nghiệp ở Hong Kong đã giảm từ mức 3,5% trong thời gian từ tháng 10-12/2022 (đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ) xuống còn 3,4% trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023.
 
Tỷ lệ thất nghiệp của Hong Kong trong thời gian từ tháng 11/2019-01/2021 là 3,4%. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp của Hong Kong đã trở về mức trước dịch bệnh.

Cũng theo thông báo, tỷ lệ việc làm không đầy đủ đã giảm từ mức 1,5% trong thời gian từ tháng 10-12/2022 xuống còn 1,4% trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023.

Tổng số người có việc làm của Hong Kong giảm từ mức 3.665.300 người trong thời gian từ tháng 10-12/2022 xuống còn 3.662.200 người trong thời gian từ tháng 11/2022-01/2023 năm nay, giảm 3.100 người.

Tổng dân số lao động trong cùng kỳ cũng giảm từ 3.791.300 người xuống còn 3.780.600 người, giảm khoảng 10.700 người.

Thông báo cho biết số người thất nghiệp (chưa điều chỉnh yếu tố mùa vụ) đã giảm từ 126.000 trong thời gian từ tháng 10-12/2022 xuống còn 118.400 trong thời gian từ tháng 11/2022-01/2023, giảm khoảng 7.600 người.

Số người có việc làm không đầy đủ trong cùng thời kỳ cũng giảm từ 55.300 người xuống còn 52.100 người, giảm khoảng 3.200 người.

Khi bình luận về số liệu thất nghiệp mới nhất, Phó Cục trưởng Cục Lao động và Phúc lợi Hong Kong Chris Sun (Tôn Ngọc Hàm) nhấn mạnh tình trạng thất nghiệp và việc làm không đầy đủ tiếp tục được cải thiện.

Cùng với các hoạt động kinh tế dần hồi phục bình thường sau dịch bệnh, cộng thêm Hong Kong và Trung Quốc đại lục nối lại thông quan toàn diện, du lịch phục hồi, tình hình thị trường lao động sẽ cải thiện mạnh mẽ hơn trong những tháng tới./.

Theo bnews